Ngày 15/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Cao Thúy Hà 20 năm tù; Trương Ngọc Thanh Thư 7 năm 6 tháng tù; Trương Thiện Thanh Tâm (em bị cáo Thư) 7 năm tù; Nguyễn Văn Quang (chồng bị cáo Thư) 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nguyễn Thanh Vũ 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, trưa 26/3/2024 tại trước số 114 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP.HCM, Công an phát hiện Trương Thiện Thanh Tâm đang chở Trương Ngọc Thanh Thư bán ma túy cho Nguyễn Thanh Vũ. Qua kiểm tra thu giữ trong của Vũ 0,1265g Methamphetamine; Thư 10,6g Methamphetamine.
Tại Cơ quan điều tra, Thư khai nhận cần tiền tiêu xài nên phụ Cao Thúy Vi mua bán ma túy. Hàng ngày Thư đi xe ôm đến địa điểm C3 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh gặp đối tượng Minh (không rõ lai lịch) nhận khoảng 60 gói ma túy và 01 xe gắn máy đi bán ma túy theo sự hướng dẫn của Minh.
Trong khoảng thời gian từ ngày 25/02/2024, Thư rủ em ruột tên Trương Thiện Thanh Tâm cùng Thư phụ giúp giao ma túy cho Vi, Vi trả công bán ma túy 20 ngàn đồng/gói. Thư và Tâm mỗi người hưởng 10 ngàn đồng. Hàng ngày theo chỉ đạo của Vi, Thư và Tâm đến đầu hẻm tại C3 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh gặp Minh nhận khoảng 60 gói ma túy và cất giữ trong túi áo rồi Tâm chở Thư đi giao cho khách và nhận tiền.
Cao Thúy Hà khai cùng với chị ruột Cao Thúy Vi mua bán trái phép chất ma túy. Nhiệm vụ của Hà cất giữ ma túy để đưa cho người khác đi giao và nhận tiền. Hà phụ giúp cho Vi từ tháng 10/2023, mỗi tuần Vi cho từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng tùy vào khối lượng ma túy giao.
Khám xét chỗ ở của Hà thu giữ 455,8 gam Methamphetamine; 44 gam Ketamine; 56,3 gam MDMA. Đồng thời, tại thời điểm khám xét có mặt Nguyễn Văn Quang nên đã mời về trụ sở làm việc.
Quang khai nhận cùng với Minh, Vi, Hà, Thư (vợ Quang) tham gia hoạt động mua bán ma túy. Mỗi ngày, Quang đến chỗ ở của Vi từ 19 giờ đến 21 giờ, với nhiệm vụ nhận các cuộc gọi của người nghiện đặt mua ma túy, báo lại cho tên Minh để Minh phân công người đi giao ma túy cho khách. Tiền công Vi trả cho Quang mỗi ngày 300 ngàn đồng – 400 ngàn đồng.
Quang chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Minh và Vi, hoạt động độc lập không liên quan đến Hà và Thư. Nguyễn Thanh Vũ là người nghiện ma túy, mỗi lần có nhu cầu sử dụng Vũ liên lạc với Minh để mua ma túy.
Ngày 26/3/2024, Vũ liên lạc Minh mua ma túy, khi đến điểm hẹn Vũ thấy Tâm chở Thư đang bán ma túy cho khách, sau khi người đó rời đi, Vũ đến mua 01 gói ma túy từ Thư và trả 150 ngàn đồng. Lúc này, Công an phát hiện như trên.
CQĐT Công an Quận 8 khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thúy Hà, Trương Nguyễn Thanh Thư, Trương Thiện Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Vũ, Cao Thúy Vi, Nguyễn Văn. Quang về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, Cao Thúy Vi bỏ trốn nên đã tách vụ án hình sự và truy nã đối với Cao Thúy Vi.