Cục An ninh nội địa cần tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện

Trọng Bằng| 28/04/2022 08:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân nhấn mạnh nội dung trên khi đến thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa vào chiều 27/4.

cuc-an-ninh-noi-dic-can-tham-muu-xu-ly-dut-diem-khieu-kien.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Công an Nhân dân

Cùng đi có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an.

Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường, khó dự báo, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm hơn; tình hình an ninh nội địa đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới; Cục An ninh nội địa không ngừng đổi mới tư duy, biện pháp, đối sách, mưu trí, sáng tạo trong đánh địch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thể hiện vai trò là thủ lĩnh, đầu tàu của lực lượng an ninh nội địa cả nước.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, Nhà nước, lực lượng an ninh nhân dân nói chung, lực lượng an ninh nội địa nói riêng đã lập được những chiến công oanh liệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân và xây dựng, phát triển đất nước.

Đặc biệt, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta mùa Xuân năm 1975, lực lượng an ninh miền Nam, trong đó có lực lượng an ninh nội địa đã tham gia tích cực vào các mũi tiến công, sào huyệt của ngụy quân, ngụy quyền, đập tan mọi sự phản kháng của bọn phản động, nhanh chóng chiếm lĩnh các mục tiêu đã được phân công, góp phần đập tan bộ máy chiến tranh và bộ máy kìm kẹp của Mỹ ngụy, cùng quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Nhắc lại các mốc son lịch sử và truyền thống vẻ vang đó nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 68 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đó là những cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn của lực lượng an ninh nhân dân, trong đó có an ninh nội địa đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chủ tịch nước đánh giá cao Cục An ninh nội địa, trong bối cảnh những năm gần đây có nhiều thách thức, nhất là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nói chung, lực lượng an ninh nội địa nói riêng đã phát huy vai trò nòng cốt trong công cuộc bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ.

Cục đã chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp an ninh nội địa, an ninh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của đất nước sau đại dịch cũng như mở rộng đối ngoại của đất nước trong thời gian qua.

Đề cập trong thời gian tới, bên cạnh mặt thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, do đó, để bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia nói chung, an ninh nội địa nói riêng trong mọi tình huống, Chủ tịch nước đề nghị Cục An ninh nội địa tiếp tục quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia.

Trước mắt, lực lượng an ninh nội địa cần có kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng tăng cường cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ hoặc bất cứ sơ suất nào trong việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5 và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, trong đó có SEA Games 31.

Nhấn mạnh an ninh nội địa có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, là yếu tố then chốt góp phần củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, xã hội trật tự, kỷ cương, giữ vững ổn định chính trị phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước, Chủ tịch nước đề nghị Cục An ninh nội địa triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác, "đánh địch từ trung tâm địch," nắm tình hình, tham mưu xử lý vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, từ khi mới nảy sinh, không để diễn biến phức tạp, không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Tích cực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về bảo đảm an ninh xã hội, an ninh nội địa.

Cùng với đó, Cục An ninh nội địa tăng cường chỉ đạo, chỉ huy toàn lực lượng tập trung xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm, an ninh xã hội.

Tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện; đẩy mạnh vận động quần chúng, chức sắc, tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số tin theo, ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các loại tà đạo.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng an ninh nội địa nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng của đất nước trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục An ninh nội địa cần tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện