Chiều 11/6, TAND thành phố Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trung Đức (SN 1994, trú tại phường Đông Ba, quận Phú Xuân, TP. Huế) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 3/2024, lợi dụng vị trí là nhân viên tín dụng tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, Lê Trung Đức đã dùng thủ đoạn gian dối, viện lý do cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn ngân hàng, qua đó chiếm đoạt tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng của ba người quen.
Cụ thể: Đối với anh Lê Trần Tuấn Anh (trú tại phường Phú Hội, TP. Huế), ngày 03/01/2024, Đức hai lần gọi điện mượn tiền với tổng số tiền 699 triệu đồng, hứa sẽ hoàn trả vào cuối tuần. Tin tưởng vì là bạn học cũ, anh Tuấn Anh đã chuyển khoản. Tuy nhiên, số tiền này sau đó được Đức sử dụng để đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch điện tử EXNESS và chi tiêu cá nhân.
Đối với anh Nguyễn Viết Phú (trú tại phường Thủy Vân, TP. Huế), vào ngày 05/3/2024, Đức gọi điện mượn 400 triệu đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng vì là bạn học cũ và đồng nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, anh Phú đã chuyển khoản. Số tiền này tiếp tục được Đức sử dụng vào đầu tư và tiêu xài cá nhân.
Đối với anh Nguyễn Vũ Lân (trú tại phường Phường Đúc, TP. Huế), cũng trong ngày 05/3/2024, Đức mượn 99 triệu đồng với lý do tương tự và cam kết trả sau một ngày. Sau khi nhận tiền, Đức lại tiếp tục sử dụng vào các mục đích cá nhân.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Trung Đức thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, mức độ nghiêm trọng, hành vi chiếm đoạt có sự tính toán và gây thiệt hại lớn cho các bị hại, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đức 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.