Chính trị

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về thể chế, pháp luật: Quyết liệt, toàn diện, hiệu lực cao

Nguyễn Cúc 05/06/2025 - 18:46

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 197-QĐ/TW của Bộ Chính trị, chính thức quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Theo Quyết định số 197-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật của đất nước, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

tbt-to-lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách lớn, định hướng cơ chế, giải pháp thể chế hóa các quan điểm của Đảng về pháp luật. Bên cạnh đó, Ban còn có vai trò đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực thi các nghị quyết, quy định liên quan đến công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong toàn hệ thống chính trị.

Một trong những điểm nổi bật tại Quyết định là việc xác lập thẩm quyền mạnh mẽ cho Ban Chỉ đạo trong việc yêu cầu các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền báo cáo, kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật. Ban Chỉ đạo được quyền kiến nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hoặc có hành vi cản trở, làm chậm trễ quá trình hoàn thiện thể chế.

Đặc biệt, Quyết định nhấn mạnh nhiệm vụ chỉ đạo công tác tuyên truyền, đảm bảo việc truyền thông các chủ trương, định hướng của Đảng trong lĩnh vực thể chế được thông suốt, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công tác tuyên truyền để phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc.

Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị và Ban Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trưởng Ban được giao quyền phân công nhiệm vụ, quyết định chương trình công tác, chủ trì các cuộc họp và chỉ đạo kiểm tra, xử lý trách nhiệm nếu phát hiện văn bản quy phạm pháp luật trái quy định, tạo kẽ hở cho tham nhũng, lãng phí.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rõ nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban, Ủy viên, Thường trực và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, bảo đảm tính tổ chức, chặt chẽ, đồng bộ trong toàn bộ hoạt động.

Việc thành lập và xác lập cơ chế hoạt động cho Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao chất lượng thể chế và hiệu quả thực thi pháp luật.

Đây không chỉ là thiết chế mang tính chiến lược dài hạn mà còn là công cụ giám sát, thúc đẩy trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng pháp luật, vì một nền quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch, thượng tôn pháp luật và phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về thể chế, pháp luật: Quyết liệt, toàn diện, hiệu lực cao