Samsung Tablet ra mắt với thiết kế uốn cong thân máy làm chân đế

Tuyết Nhung(TH)| 10/12/2014 14:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Robrecht Vanhauwere đã sáng tạo ra mẫu thiết kế độc đáo mang tên Samsung Bend, với ý tưởng về một chiếc máy tính bảng có thể uốn cong và sử dụng chính một phần của của máy làm chân đế.

Thế giới công nghệ đã đón nhận khá nhiều ý tưởng thiết kế lạ lùng và điên rồ, trong đó, một vài ý tưởng nổi bật đã được thực hiện hóa và mở bán như LG G Flex hay Galaxy Round và Galaxy Note Edge của Samsung.

Samsung Tablet ra mắt với thiết kế uốn cong thân máy làm chân đế

Những bộ phận nặng nhất của máy như pin, chip, xử lý đồ họa... đều được đặt ở phần dưới của thân máy để tạo thành chân đế vững chắc

Lấy cảm hứng từ chiếc Apple Watch, một chiếc ghế thời trang, máy ảnh Leica, đài radio và một chiếc vòi nước, tác giả đã cho ra thiết kế sản phẩm có kiểu dáng lạ mắt này.

Được biết, màu sắc chủ đạo trong ý tưởng mới này là sắc đen huyền bí, kết hợp với màu bạc của kim loại - theo xu hướng "kim loại hóa" các thiết bị cầm tay của Samsung hiện nay.

Samsung Bend được trang bị màn hình cảm ứng dẻo, có thể uốn cong với một góc lên tới 50 độ. Những bộ phận nặng nhất của máy được đặt ở phần dưới của thân máy để tránh việc thiết bị bị đổ. Nhờ vậy, thiết bị có thể dựng đứng như một màn hình máy tính với góc nghiêng 50 độ mà không cần thiết bị phụ trợ.

Samsung Tablet ra mắt với thiết kế uốn cong thân máy làm chân đế

Thêm nữa, các linh kiện chính - phần nặng nhất của Samsung Bend sẽ được đặt ở phần dưới máy giúp mô hình không bị đổ hoặc có thể biến hình thành một chiếc bàn phím trong suốt khi cần gõ văn bản. 

Sau khi hoàn thành việc nhập văn bản, người dùng có thể uốn màn hình trở về dạng bảng như ban đầu để dễ dàng kiểm tra nội dung văn bản vừa gõ hay thưởng thức những bộ phim “bom tấn” đặc sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Samsung Tablet ra mắt với thiết kế uốn cong thân máy làm chân đế