Komodo là một trong số khoảng 17.508 đảo của Indonesia. Đảo này có diện tích khoảng 390 km² và trên 2.000 người sinh sống. Đặc biệt nơi đây, có những bãi biển dài với màu ửng hồng độc đáo nhất trên thế giới.
Có hai bãi biển màu hồng ở Indonesia, một ở quần đảo Komodo và một ở Đông Lombok. Sở dĩ nơi này có tên như vậy thứ nhất nơi đây là do từng được sử dụng làm trụ sở chính của quân đội Nhật Bản, một số tàn tích vẫn còn tới hiện tại; thứ hai là sắc hồng của bãi cát. Được biết, màu hồng này là do vụn san hô hòa vào sắc trắng của cát biển tạo nên.
Biển Barracks, Indonesia
Đảo Komodo ở Indonesia nổi tiếng có bãi biển sạch và nguyên sơ, là thiên đường với các thợ lặn. Mực nước biển tăng đã đe dọa sự tồn tại của rừng đước ven biển và các bãi biển. Trong khi đó, thay đổi về nhiệt độ và độ axit hóa của nước biển có thể tiêu diệt hoàn toàn rặng san hô quanh khu vực này.
Bãi biển màu hồng ở Indonesia tại quần đảo Komodo
Đảo Komodo ở Indonesia nổi tiếng có bãi biển sạch và nguyên sơ, là thiên đường với các thợ lặn
Được biết, màu hồng này là do vụn san hô hòa vào sắc trắng của cát biển tạo nên