Trong các ngày 21, 22 và rạng sáng 23/3, cháy rừng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang đã được hoàn toàn khống chế. Lãnh đạo các tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện một số phương án khôi phục môi trường rừng đối với khu vực bị cháy.
Tuyên Quang khôi phục môi trường rừng khu vực bị cháy
Theo đó, thực hiện Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 22/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương.
UBND huyện, thành phố chủ động, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức lực lượng xung kích bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương. Xây dựng, rà soát kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng hiệu quả.
Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng rừng, nhất là các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người ra, vào rừng, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cháy cao. Cập nhật và phổ biến thông tin về cấp độ cảnh báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
UBND huyện Yên Sơn, Sơn Dương: Thực hiện các phương án khôi phục môi trường rừng đối với khu vực bị cháy, đảm bảo không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp trái pháp luật; kiểm tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để xảy ra cháy rừng theo quy định (nếu có). Kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, gia đình có người bị thương vong khi tham gia chữa cháy rừng.
Thái Nguyên yêu cầu không chủ quan đối với “giặc” lửa
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 37.000ha rừng đặc dụng; xấp xỉ 38.000ha rừng phòng hộ và trên 108.000ha rừng sản xuất. Gần 1 tháng qua, thời tiết liên tục không có mưa, trời hanh khô khiến dễ xảy ra cháy rừng. Với phương châm phòng hơn chống, lực lượng kiểm lâm tỉnh đang tăng cường các biện pháp để ngăn chặn từ sớm, từ xa các vụ cháy rừng.
Trong 2 ngày 22 và 22/3, tại Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng tại 2 huyện Đại Từ và Định Hóa gây thiệt hại trên 10 ha rừng đặc dụng và 4 ha rừng sản xuất.
Do địa hình hiểm trở, núi đá cao, độ dốc lớn, gió mạnh nên các lực lượng tham gia chữa cháy phải mất nhiều thời gian để tiến hành phát đường băng, khoanh vùng đám cháy. Phải đến 2 giờ sáng 23/3, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do một em nhỏ nghịch lửa bén vào thực bì khô nổ.
Để nâng cao ý thức và kỹ năng phòng chống cháy rừng, xã sẽ phối hợp với lực lượng kiểm lâm triển khai các lớp tập huấn, trang bị thêm những kiến thức về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng để áp dụng vào thực tiễn tại địa phương, khi có cháy rừng xảy ra. Cùng với đó, hướng dẫn sử dụng máy thổi gió và một số dụng cụ trong chữa cháy rừng như vỉ dập lửa, liềm, dao phát
Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn huyện Đại Từ đã xảy ra hơn 10 vụ cháy rừng ở hầu hết các xã có diện tích rừng lớn, như Cát Nê, Vạn Phú, Văn Yên, Lục Ba…, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Huyện Đại Từ tổ chức Hội nghị nêu rõ những nguyên do chủ yếu sau: Phần lớn chủ rừng không có kỹ thuật trong dọn thực bì nên khi đốt thực bì dễ dẫn đến cháy rừng; người dân còn thờ ơ khi có cháy rừng xảy ra, khiến đám cháy nhỏ trở thành đám cháy lớn; lực lượng PCCC rừng mỏng, phương tiện chữa cháy rừng còn thô sơ, khó tiếp cận đám cháy; công tác phối hợp PCCC rừng có lúc chưa kịp thời, thông tin còn chậm; lực lượng chủ yếu vẫn là Dân quân tự vệ…
Ông Lê Cẩm Long - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) cho hay: “Để nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng, đơn vị đã tổ chức cho người dân ký cam kết, xây dựng quy ước bảo vệ rừng; phân công lực lượng thường trực, thường xuyên ứng trực, phát hiện sớm các vụ cháy rừng, tham mưu có hiệu quả cho chính quyền địa phương trong công tác chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; kiện toàn và duy trì hoạt động của các tổ bảo vệ rừng”.
Ông Long đề nghị người dân không được lơ là, chủ quan trong phòng chống cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm tỉnh sẽ thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng, các điểm cháy trên phần mềm của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Tỉnh Bắc Kạn nỗ lực bảo vệ rừng
Bắc Kạn là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên lớn, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khoảng 13h chiều 22/3, tại thôn Nà Dì, xã Dương Quang (thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) xảy ra vụ cháy thiêu rụi nhiều diện tích rừng trồng của người dân. Rừng bị cháy chủ yếu là rừng mỡ khoảng 4 – 5 tuổi của người dân trong thôn.
Trước đó, chiều tối 20/3/2025, tại địa phận tổ 11 và 12, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn cũng xảy ra cháy rừng.
Chỉ tính 3 tháng đầu năm 2025 đã xảy ra tới 8 vụ cháy gây thiệt hại diện tích rừng hơn thiệt hại do cháy rừng của cả năm 2024 đang cho thấy việc phòng ngừa cần thực hiện quyết liệt hơn. Trong đó, vụ cháy hơn 30 ha rừng tại huyện Chợ Mới vào ngày 20 và ngày 21/1/ 2025 vừa qua.
Trước biến đổi thời tiết khô hanh, tỉnh Bắc Kạn luôn nỗ lực đưa ra nhiều biện pháp bảo vệ rừng, thường xuyên quan tâm, chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Mạng lưới phòng cháy, chữa cháy rừng được duy trì từ tỉnh đến tận các thôn và chủ rừng. Tại các thôn, bản và các chủ rừng đã chủ động thành lập các tổ, đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ; thực hiện nghiêm túc công tác trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ từ cấp tỉnh đến cấp huyện.
UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, năm 2025, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng phải được triển khai thống nhất, hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh với phương châm “Phòng là chính, chữa cháy kịp thời”; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng.