Cùng với khánh thành một nhà văn hóa phục vụ cộng đồng, Quảng Ninh khởi công hai dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, tạo thêm quỹ đất và dư địa thu hút các dự án công nghệ cao.
Việc hình thành thêm các khu công nghiệp quy mô lớn đang mở rộng không gian phát triển công nghiệp của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
Ngày 27/8, ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, dự lễ khánh thành Nhà văn hóa khu phố Nội Hoàng, phường Hoàng Quế và lễ khởi công hai dự án hạ tầng khu công nghiệp tại phường Uông Bí và phường Liên Hòa.

Thêm gần 800 ha đất công nghiệp
Tại phường Uông Bí, Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh do Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN An Hưng làm chủ đầu tư được khởi công với quy mô hơn 323 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.
Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý I/2029. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp được kỳ vọng tạo thêm mặt bằng cho các ngành sản xuất có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao.

Cùng thời điểm, tại phường Liên Hòa, Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng II do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bạch Đằng II làm chủ đầu tư cũng được khởi công.
Dự án có quy mô hơn 420 ha, tổng mức đầu tư gần 4.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2030. Hạ tầng khu công nghiệp được định hướng đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất, kinh doanh và thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

Hai dự án có tổng quy mô hơn 743 ha, tổng vốn đầu tư gần 7.800 tỷ đồng. Đây là nguồn bổ sung đáng kể cho quỹ đất công nghiệp của Quảng Ninh, đồng thời mở thêm dư địa thu hút dòng vốn đầu tư mới.

Các dự án cũng nằm trong không gian phát triển của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, khu vực có lợi thế kết nối với Hải Phòng, hành lang kinh tế ven biển cùng hệ thống cảng biển và logistics của vùng.
Theo định hướng, việc phát triển hạ tầng khu công nghiệp không chỉ nhằm tăng diện tích đất sản xuất mà còn hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, gắn sản xuất với cảng biển, logistics và kinh tế biển. Qua đó, địa phương có thêm năng lực sản xuất, việc làm và nguồn thu ngân sách.
Từ công trình dân sinh đến không gian phát triển
Trước đó, tại phường Hoàng Quế, ông Quản Minh Cường cùng các đại biểu dự lễ khánh thành Nhà văn hóa khu phố Nội Hoàng.
Công trình được xây dựng mới với nhà văn hóa một tầng rộng 255 m² cùng các hạng mục phụ trợ như bếp, cổng, hàng rào, sân, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước và điện ngoài nhà. Tổng mức đầu tư hơn 6,9 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Sau 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân khu phố.
Sự xuất hiện của một thiết chế văn hóa mới ở khu dân cư, cùng với những dự án công nghiệp quy mô lớn được khởi công, cho thấy các công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh không chỉ tập trung vào những dự án tạo động lực tăng trưởng mà còn hướng tới những nhu cầu thiết thực ở cơ sở.

Tại lễ khởi công hai khu công nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của các chủ đầu tư, sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị dự án.
Ông yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ, khoa học, đúng quy hoạch và quy định pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng môi trường, phải được đầu tư đồng bộ ngay từ đầu.
Mục tiêu là tạo điều kiện tốt để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có chất lượng, ưu tiên công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại và có sức cạnh tranh.
Tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và vận hành dự án, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, trong không gian phát triển mới, mỗi công trình được khởi công hôm nay phải góp phần tạo nên diện mạo của thành phố Quảng Ninh trong tương lai; các dự án cần sớm phát huy hiệu quả, trở thành những điểm sáng của công nghiệp gắn với kinh tế biển, cảng biển và logistics.