Chiều 6/1, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, đồng thời quán triệt và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, TP.HCM vừa đi qua một năm với nhiều khó khăn, thách thức, thuận lợi đan xen.
Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương, sự Ban Thường vụ Thành ủy, sự ủng hộ, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, sự quyết tâm điều hành của UBND TP.HCM và các cấp, các ngành, năm 2025, kinh tế - xã hội TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đáng trân trọng.
"Với sự ủng hộ của một số doanh nghiệp, bộ mặt của TP.HCM ngày càng được cải thiện, cùng với sự đầu tư của nhà nước khiến người dân hài lòng", ông Được nói.

Bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu chính quyền TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn.
Trong đó, ông Được nhấn mạnh 4 vấn đề TP.HCM cần tập trung mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra: ô nhiễm môi trường, ngập nước, kẹt xe và tội phạm ma túy.
Theo ông Được, một số vấn đề tồn tại của những năm qua chưa được xử lý xong, trong đó có giải ngân đầu tư công.
“Chúng ta giải ngân phải giải ngân đạt 100% đến cuối năm nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 70%. Kết quả này có khá hơn nhưng chưa đạt yêu cầu. Nếu làm tốt giải ngân đầu tư công thì tốc độ tăng trưởng không nằm ở 8,03% mà sẽ đạt cao hơn”, ông Được nói.
Theo Chủ tịch TP.HCM, giải phóng mặt bằng chậm là một trong những nguyên nhân khiến chậm giải ngân đầu tư công.
“Điều này đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ tìm giải pháp gì trong thời gian tới để đẩy nhanh đầu tư công, giải phóng mặt bằng”, ông đặt vấn đề.
Về việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp đúng, ông đánh giá trúng, kết quả khá tốt so với mặt bằng chung nhưng vẫn còn một số việc cần quyết tâm hơn nữa.
Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 ước đạt 8,03%. Trong đó, GRDP của TP.HCM cũ đạt khoảng 8,07%, tỉnh Bình Dương cũ đạt 8,88% và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ đạt 5,44%.
GRDP bình quân đầu người của toàn địa bàn TP.HCM mới ước đạt 8.755 USD. Trong đó, TP.HCM cũ đạt 8.330 USD, Bình Dương cũ đạt 7.947 USD, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ đạt 8.554 USD và đạt 14.139 USD nếu tính cả dầu khí.

Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 ước đạt hơn 2,149 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2024; trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 1,004 triệu tỷ đồng, tăng 16,2%.
Thị trường ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, không xảy ra khan hiếm. Các doanh nghiệp và hệ thống phân phối chủ động bảo đảm nguồn hàng, kéo dài thời gian khuyến mại trong các dịp lễ, Tết.
Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 95,8 tỷ USD, tăng 7,0%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 98,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm 2024.
Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng địa giới hành chính từ ngày 01/7/2025, hình thành vùng kinh tế thống nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực điều phối hạ tầng logistics, phát huy lợi thế liên kết cảng Cát Lái – Cái Mép – Thị Vải, hướng tới xây dựng mạng lưới logistics đa trung tâm có sức cạnh tranh khu vực.
Du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tổng doanh thu du lịch năm 2025 ước đạt 260.000 tỷ đồng, tăng 36,1% so với năm 2024 và hoàn thành 100% kế hoạch.
Khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt 8,5 triệu lượt, tăng 39,3%; khách du lịch nội địa đạt khoảng 45 triệu lượt, tăng 18,4%.
Hoạt động liên kết phát triển du lịch được triển khai đồng bộ, khẳng định vai trò trung tâm vùng của TP.HCM trong kết nối, dẫn dắt và hỗ trợ các địa phương xây dựng sản phẩm, quảng bá và xúc tiến du lịch.
Doanh thu ngành vận tải năm 2025 ước đạt 598.929 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ.
Lượng hành khách qua các loại hình vận tải tiếp tục tăng, trong đó đường thủy đạt gần 29,9 triệu lượt; đường sắt qua ga Sài Gòn và Dĩ An đạt gần 1,92 triệu lượt; Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt hơn 42,1 triệu lượt hành khách.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt 353,08 triệu tấn, tăng 5,91%; qua đường thủy nội địa đạt 146,75 triệu tấn, tăng 11,11%.
Về đầu tư công, TP.HCM đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết tổng theo mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn thành phố đã triển khai là 153.615,411 tỷ đồng, đạt 128% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao (120.323,01 tỷ đồng).
Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ chi tiết 16.674,07 tỷ đồng, đạt 100% mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngân sách địa phương đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 với tổng số vốn là 136.941,341 tỷ đồng, đạt 132% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao.
Tổng giải ngân của TP.HCM là 89.806,876 tỷ đồng, trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 89.077,397 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (120.323,01 tỷ đồng) và đạt tỷ lệ 58% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.
Giải ngân vốn kế hoạch năm 2024 kéo dài sang năm 2025 là 729,479 tỷ đồng/974,959 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74,8% tổng số vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025.
TP.HCM dự kiến khả năng giải ngân vốn đầu tư công đến hết niên độ kế hoạch năm 2025 (đến hết ngày 31/1/2026) đạt tỷ lệ 95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 74,5% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.
Năm 2025, TP.HCM có khoảng 59.750 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 2,067 triệu tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài đạt khoảng 8,166 tỷ USD, tăng cả về số lượt và tổng vốn so với năm 2024.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 ước đạt 780.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương và HĐND Thành phố giao, tăng 14,2% so với cùng kỳ.
Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 258.549 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu chi cho phát triển kinh tế – xã hội, an sinh xã hội và đầu tư hạ tầng.
Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố, tạo tiền đề quan trọng để TP.HCM tiếp tục bứt phá, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.
