Giáo dục

Bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thực chất, an toàn, công bằng và hiệu quả

Minh Lý 18/05/2026 - 18:27

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 theo hướng an toàn, nghiêm túc, minh bạch, kiểm soát chặt mọi khâu, đặc biệt ngăn chặn triệt để gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, các địa phương phải bảo đảm không để bất kỳ thí sinh nào vì khó khăn đi lại, ăn ở hay điều kiện khách quan mà không thể dự thi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Chỉ thị nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh hằng năm là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần bảo đảm công bằng, hiệu quả trong giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố niềm tin của toàn xã hội.

mh.png
Không để thí sinh lỡ kỳ thi (Ảnh minh họa).

Những năm qua, Kỳ thi và tuyển sinh được tổ chức ngày càng nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, chuyên nghiệp, cơ bản đáp ứng mục tiêu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và yêu cầu tuyển sinh. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập như tình trạng thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận; việc chấm thi tự luận ở một số địa phương chưa bảo đảm tính phân loại; một số cơ sở đào tạo tuyển vượt quy định chất lượng, quy đổi điểm chưa hợp lý.

Để khắc phục những tồn tại này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức kỳ thi theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực và đánh giá đúng năng lực học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân cấp triệt để theo thẩm quyền; kịp thời phổ biến rõ Quy chế thi và hướng dẫn các địa phương chuẩn bị, tổ chức kỳ thi. Việc xây dựng đề thi phải bảo đảm chất lượng, bảo mật, có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi.

Công tác tuyển sinh năm 2026 phải bảo đảm thống nhất, công bằng, khách quan, đánh giá đúng năng lực người học, kiểm soát thống nhất chất lượng đầu vào, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Đáng chú ý, năm 2026 sẽ thực hiện đăng ký dự thi 100% trực tuyến, cấp bằng tốt nghiệp THPT số, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính theo kế hoạch đã công bố.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu trước, trong và sau kỳ thi; tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng thiết bị công nghệ cao và AI. Việc công bố kết quả thi phải chính xác, kịp thời, đồng bộ, minh bạch.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được giao chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại địa phương; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng, nghiêm túc, khách quan.

Các địa phương phải tổ chức tốt việc dạy học, ôn tập, hoàn thành chương trình lớp 12; tăng cường tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng vào giáo dục nghề nghiệp; tập huấn đầy đủ cho cán bộ làm thi; siết chặt khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi tự luận bảo đảm đúng quy định, công bằng, khách quan.

ky-thi-2026.png
Bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026 diễn ra an toàn, công bằng.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu chính quyền các xã, phường nơi đặt điểm thi phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong việc đi lại, ăn ở, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn.

Tinh thần xuyên suốt là không để bất kỳ thí sinh nào vì khó khăn về giao thông, điều kiện sinh hoạt hay hoàn cảnh khách quan mà không thể tham dự kỳ thi.

Bộ Công an được giao phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và AI để gian lận. Ban Cơ yếu Chính phủ hỗ trợ bảo mật đề thi; Bộ Y tế bảo đảm công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh; các đơn vị điện lực, viễn thông, bưu chính phối hợp bảo đảm hạ tầng phục vụ kỳ thi thông suốt.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026 diễn ra thực chất, an toàn, công bằng và hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thực chất, an toàn, công bằng và hiệu quả