Khởi tố tài xế bệnh viện tông chết người bỏ chạy

Sơn Tùng| 07/03/2017 07:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi gây tai nạn khiến một người đàn ông 59 tuổi ở Quảng Nam tử vong, Lộc điều khiển xe ô tô bỏ chạy.

Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Tấn Lộc (34 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP.Hồ Chí Minh) - tài xế của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ”.

Khởi tố tài xế bệnh viện tông chết người bỏ chạy

Tài xế Trần Tấn Lộc

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 6/12/2016, Lộc điều khiển xe ô tô mang biển số xanh 92M – 000.51 của bệnh viện đi Trung tâm đăng kiểm để kiểm định lại xe. Trong lúc lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành), thì tông vào ông Mai Ngọc V. (59 tuổi, trú thôn Vĩnh An, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành). Cú tông mạnh khiến ông V. lăn ra đường tử vong tại chỗ.

Điều đáng lên án là ngay sau khi gây ra tai nạn, Lộc lại lái xe bỏ chạy. Một số người dân phát hiện sự việc đã lấy xe máy đuổi theo và ghi lại biển số xe cung cấp cho công an. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Lộc không thừa nhận hành vi của mình.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng thu được mẫu máu dính trên xe ô tô 92M – 000.51 do Lộc điều khiển trùng với mẫu máu của ông V. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, lúc này tài xế bệnh viện mới nhận tội.

Được biết, Lộc từng có một tiền án về tội về tội cướp tài sản bị tuyên phạt 12 tháng tù treo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố tài xế bệnh viện tông chết người bỏ chạy