Quảng Bình: Đang chăn bò, bị tàu hỏa tông nguy kịch

Hoàng Oanh| 02/02/2016 16:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc lùa đàn bò băng qua đường sắt, đúng lúc chiếc tàu SE6 trong hành trình Nam – Bắc đi tới tông phải khiến ông Hồ Văn Ấm (67 tuổi, ở Quảng Bình) nguy kịch.

Ngày 2/2/2016, ông Trương Văn Thường – Phó Trưởng Công an xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 2/2/2016, tàu khách mang số hiệu SE6 trên hành trình Bắc – Nam khi đến Km 543+700 thuộc thôn Kim Nại (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) thì tông vào ông Hồ Văn Ấm (ngụ địa chỉ trên) đang chăn bò gần đường sắt.

Quảng Bình: Đang chăn bò, bị tàu hỏa tông nguy kịch

Ông Ấm được người dân đưa lên cáng đi cấp cứu.

Hậu quả, 2 con bò bị tông chết tại chỗ, ông Ấm bị gãy nát cả 2 tay, cơ thể bị rất nhiều chấn thương buộc phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ việc, đoàn tàu SE6 trễ hơn một giờ đồng hồ mới tiếp tục hành trình trở lại.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Đang chăn bò, bị tàu hỏa tông nguy kịch