Học sinh Việt Nam giành 6 HCV tại Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương

Tuyết Nhung| 02/06/2016 07:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ GD-ĐT cho biết, Đoàn học sinh (HS) Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương vòng II đã giành 6 HCV và đứng đầu 13 đội tuyển quốc gia và vùng miền tham dự cuộc thi.

APMOPS là kỳ thi Toán học uy tín được tổ chức hàng năm bởi Học viện Hwa Chong (Singapore) dành cho học sinh lớp 6 - 7 trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là trường học liên cấp lâu đời và danh giá nhất của Singapore.

Học sinh Việt Nam giành 6 HCV tại Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương

6 học sinh Việt Nam giành HCV Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương

Tham dự Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương năm nay có khoảng 260 học sinh đến từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực tham dự. Mỗi học sinh phải giải 6 bài toán tự luận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong vòng 120 phút. Ban tổ chức trao 40 HCV cho các học sinh có điểm số cao nhất (không trao huy chương bạc và đồng).

Tham dự cuộc thi Olympic Toán châu Á -Thái Bình Dương lần này, đoàn học sinh Việt Nam gồm 10 em có thành tích xuất sắc trong gần 500 em dự thi vòng 1. Qua 4 ngày tranh tài tại Singapore, từ 28-5 đến 31-5, 6 học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương 6 huy chương vàng (HCV), được xếp các thứ hạng lần lượt là 2, 4, 9, 11, 12, 13.

Cả 6 học sinh này (gồm Lê Quang Huy, Ngô Lê Bách, Trần Đình Quân, Trương Tuấn Nghĩa, Lê Trần Công Hưng và Nguyễn Mạnh Quân), cùng đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đều nắm giữ những vị trí cao trong bảng xếp hạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh Việt Nam giành 6 HCV tại Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương