TP Hồ Chí Minh: Mưa gây ngập gần 20 tuyến đường

congly.com.vn| 13/04/2012 11:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trận mưa lớn xảy ra vào chiều tối và đêm 24/7, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã gây ngập gần 20 tuyến đường thuộc địa bàn các quận 2, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp và Tân Bình. Do ảnh hưởng của nước ngập, sáng 25/7, trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn giáp ranh tỉnh Bình Dương đến ngã tư cầu Bình Triệu, quận Thủ Đức đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Sau cơn mưa lớn, gần 20 tuyến đường ở TP HCM ngập nước, gây ách tăng giao thông nhiều giờ liên tục. Ảnh: Internet

Theo nhiều người dân, do ngày đầu tuần lượng phương tiện đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh theo hướng Quốc lộ 13 rất đông, cộng với nhiều đoạn đường bị ngập nặng nên từ sáng sớm đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài, kẹt nặng nhất là từ đoạn cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức đổ về cầu Bình Triệu. Các phương tiện phải nhích từng chút, nhiều đoạn ngập và kẹt xe cả 2 hướng lưu thông. Ngay ngã tư Quốc lộ 13 – Kha Vạn Cân nước ngập lan rộng, tràn ra lòng đường khiến các phương tiện né chỗ ngập, dẫn tới kẹt xe càng nghiêm trọng. Tình trạng kẹt xe kéo dài hơn 3 giờ. Tương tự, một số tuyến đường như Kha Vạn Cân, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh… cũng lâm vào tình trạng bị ùn ứ cục bộ.

Theo Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh: một số tuyến đường bị ngập nặng gồm Tỉnh lộ 43, Gò Dưa, Đỗ Xuân Hợp, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Kha Vạn Cân… với mức ngập từ 20 đến 30 cm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập là do các khu vực trên có địa hình trũng, thấp; do ảnh hưởng của dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè đang thi công; tiết diện của nhiều cống thoát nước không đảm bảo khi gặp mưa lớn; cống quá tải, vị trí cửa xả xa điểm ngập.

Hoàng Anh Tuấn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Mưa gây ngập gần 20 tuyến đường