Nổ kho đạn ở Gia Lai: UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng và chỉ đạo làm rõ nguyên nhân

Trần Sỹ| 11/01/2018 17:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

UBND tỉnh Gia Lai đã báo cáo Thủ tướng về vụ nổ kho đạn thuộc Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 (đóng chân trên địa bàn huyện Đăk Đoa-Gia Lai), đồng thời chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai ngày 11/1 gửi Thủ tướng nêu rõ: “Khoảng 5 phút đầu, chỉ có đạn nhỏ nổ, sau đó nhiều tiếng nổ lớn kéo dài khoảng 20 phút và cứ khoảng 5 phút lại có tiếng nổ. Đến khoảng 3h45 ngày 11/1, không còn tiếng nổ. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thiệt hại về người".

Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện Đăk Đoa, Mang Yang phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ n xảy ra trên địa bàn huyện Đak Đoa.

Nổ kho đạn ở Gia Lai: UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng và chỉ đạo làm rõ nguyên nhân

Lực lượng chức năng phong tỏa lối vào Lữ đoàn tăng thiết giáp 273

Theo văn bản, vào khoảng 22h05 ngày 10/1/2018 tại kho đạn Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đóng tại xã K’Dang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai xảy ra vụ nổ kho đạn, trong đó có khoảng hơn 50 tấn đạn các loại; khoảng 5 phút đầu chỉ có đạn nhọn nổ, sau đó nhiều tiếng nổ lớn kéo dài khoảng 20 phút; cứ khoảng 5 phút lại có tiếng nổ, đến khoảng 3h45 ngày 11/1 mới chấm dứt.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã huy động 3 xe chữa cháy xuống hiện trường để kịp thời chữa cháy và cử người điều hành giao thông. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Ban chỉ huy quân sự huyện Đắk Đoa, Mang Yang và lực lượng dân quân cơ động tiến hành canh gác, phong tỏa hiện trường, ngăn chặn người dân vào khu vực phát nổ. Tính tới thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại về người.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu UBND huyện Đak Đoa, Mang Yang khẩn trương vận động ổn định tư tưởng, tâm lý cho người dân; kiểm tra làm rõ thiệt hại về tài sản của người dân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vào kiểm tra hiện trường vụ nổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ kho đạn ở Gia Lai: UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng và chỉ đạo làm rõ nguyên nhân