Dự báo thời tiết ngày 1/1: Những ngày đầu năm mới, Bắc Bộ chuyển ấm áp

Khôi Anh| 01/01/2016 07:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những ngày đầu năm mới 2016, khu vực Bắc Bộ thời tiết chuyển tốt, trời vẫn duy trì rét, đến trưa chiều hửng nắng ấm áp, nhiệt độ tăng nhẹ.

Tin nhanh thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khối khí lạnh gây ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang suy yếu dần. Do đó, ngày đầu tiên của năm mới 2016, tại khu vực Bắc Bộ thời tiết chuyển tốt dần lên, trưa chiều hửng nắng ấm áp, nhiệt độ tăng nhẹ.

Riêng đối với khu vực Bắc Trung Bộ, không khí lạnh dồn xuống trước khi suy yếu nên vẫn còn xảy ra mưa rải rác và kéo dài đến hết ngày 02/01/2016.

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến 18 - 21 độ C, trời không mưa. Những ngày sau đó, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ, nắng ấm bao trùm, ngày 03/01 nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 22 độ C.

Với khu vực Nam Bộ, đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh, trong dịp nghỉ Tết dương lịch, thời tiết khá đẹp, phổ biến ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ ổn định ở mức 30 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 1/1: Những ngày đầu năm mới, Bắc Bộ chuyển ấm áp

Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chuyển ấm áp những ngày đầu năm mới

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 01/01:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 1/1: Những ngày đầu năm mới, Bắc Bộ chuyển ấm áp