Nguyễn Thị Thành khẳng định không trốn lệnh triệu tập

Hà Thu| 04/04/2017 16:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước bản lĩnh và sự tỏa sáng một cách tự tin của Nguyễn Thị Thành tại Ai Cập sau khi bị tố thi chui.

Những hình ảnh mới nhất của Nguyễn Thị Thành, người đẹp bị tước danh hiệu Á hậu 1 Hoa khôi du lịch tại Miss Eco International 2017 đang gây xôn xao dư luận. Giữa lúc có lệnh triệu tập khẩn cấp vào ngày 30/3, dư luận phản ứng trái chiều thì Nguyễn Thị Thành chia sẻ những hình ảnh mới nhất khi tham dự Miss Eco International 2017 tại Ai Cập.

Nguyễn Thị Thành khẳng định không trốn lệnh triệu tập

Và cũng mới đây, phía đại diện của Nguyễn Thị Thành đã gửi thông cáo báo chí mới nhất đến cơ quan truyền thông, khẳng định người không hề “thi chui” mà là thí sinh tự do theo lời mời của BTC cuộc thi. Đại diễn của Nguyễn Thị Thành cho biết, chính Tiến sĩ Amal Rezk - Chủ tịch Miss Eco International 2017, người đã sang Việt Nam làm giám khảo cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm nay rất yêu thích vẻ đẹp của Nguyễn Thị Thành và ngỏ lời với đơn vị nắm giữ bản quyền ở Việt Nam để mời cô đến với Miss Eco dù đêm chung kết Hoa khôi du lịch Thành có đạt danh hiệu gì hay không. Vì qua những lần tiếp xúc và nói chuyện, bà rất thích Thành và cảm thấy Thành phù hợp với cuộc thi của mình. Ngay sau đó, ngày 22/3, Nguyễn Thị Thành đã viết một lá đơn gửi lên BTC Miss Eco International 2017 với nguyện vọng được tham gia cuộc thi với tư cách là một thí sinh tự do đến từ Việt Nam chứ không phải một thí sinh đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi và cô đã nhận được sự chấp thuận từ phía BTC.

Nguyễn Thị Thành khẳng định không trốn lệnh triệu tập

Nguyễn Thị Thành tươi tắn tại Miss Eco International 2017

Nguyễn Thị Thành khẳng định không trốn lệnh triệu tập

Bức thư của Nguyễn Thị Thành gửi tới BTC Miss Eco International 2017

Nguyễn Thị Thành khẳng định không trốn lệnh triệu tập

Nguyễn Thị Thành chụp hình với bà chủ Miss Eco International 2017

Nói về việc “trốn” lệnh triệu tập khẩn cấp của cơ quan chức năng, đại diện của Nguyễn Thị Thành cho biết rằng ngay sau khi được BTC Miss Eco International chấp thuận, người đẹp đã bay sang Ai Cập, vì thế cô không biết có lệnh triệu tập khẩn cấp nên không thể có mặt tại Sở Văn hóa – Thể Thao và Du lịch TP.HCM để làm việc.

Đại diện của Nguyễn Thị Thành khẳng định, sau khi kết thúc cuộc thi tại Ai Cập, Nguyễn Thị Thành cũng như quản lý của mình sẽ có mặt tại Việt Nam và cả hai sẽ gặp gỡ đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM để giải trình về việc đi thi này.

Nguyễn Thị Thành khẳng định không trốn lệnh triệu tập

Nguyễn Thị Thành khẳng định không trốn lệnh triệu tập

Nguyễn Thị Thành khẳng định không trốn lệnh triệu tập

Lý giải về dải băng in dòng chữ Miss Eco Viet Nam và Viet Nam mà Nguyễn Thị Thành đeo khi vừa tới Ai Cập, đại diện của cô cho biết, do BTC yêu cầu các thí sinh đều phải  đeo theo quy định để nhận dạng từng người vì cuộc thi chưa bắt đầu, thành viên trong BTC không thể phân biệt được từng người với số lượng thí sinh lên tới 80 người. Và ngay khi vào cuộc thi một cách chính thức, tức là từ ngày 1/4 Nguyễn Thị Thành hoàn toàn không đeo dải băng này.

Nguyễn Thị Thành khẳng định không trốn lệnh triệu tập

Nguyễn Thị Thành khẳng định không trốn lệnh triệu tập

Một số hình ảnh của Nguyễn Thị Thành và các thí sinh Miss Eco International được trang Missosology đăng tải

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thị Thành khẳng định không trốn lệnh triệu tập