Y án kẻ đột nhập sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

An An| 18/12/2019 11:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên mức án tử hình bị cáo Đinh Công Tráng sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên.

Ngày 17/12, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Công Tráng, (SN 1977; ở khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên) về tội giết người trộm cắp tài sản.

Các bị hại bị Tráng đâm tử vong là vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên. 

Theo hồ sơ, vào khoảng 0h ngày 17/8/2018, Đinh Công Tráng đột nhập vào nhà vợ chồng anh Trường và chị Hoa để trộm cắp tài sản.

Bị vợ chồng anh Trường phát hiện, Tráng dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào người anh Trường và chị Hoa làm hai nạn nhân tử vong.

Trước và sau khi gây ra vụ án giết người, Tráng đã gây ra 2 vụ trộm cắp của hai nạn nhân với giá trị tài sản hơn 130 triệu đồng.  

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Tráng tổng hình phạt 2 tội danh là tử hình. Sau phiên sơ thẩm, Tráng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xét lại vụ án, HĐXX phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho Tráng nên đã tuyên giữ nguyên mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt chung của 2 tội là tử hình. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án kẻ đột nhập sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên