Tòa tuyên án

Xét xử lưu động vụ con dùng xà beng đánh cha tử vong

Văn Hà 23/05/2023 - 12:45

Sáng 23/5, TAND tỉnh Kon Tum tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo A Thuốc về tội “Giết người”, đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 16 giờ ngày 27/11/2022, A Thuốc (SN 2003, trú tại thôn 2, xã ĐăkPne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đi bộ từ nhà bà Y Par về nhà bố mẹ để tìm ông A Pơi (SN 1982, là bố ruột của A Thuốc).

Do bực tức việc bố thường xuyên uống rượu say, có hành vi đánh và chửi mắng mẹ nên khi gặp ông A Pơi tại nhà, A Thuốc đã cầm cây xà beng đánh ông A Pơi khiến nạn nhân ngã xuống. Khi hàng xóm can ngăn thì A Thuốc dừng lại.

img_20230523_083045.jpg
TAND tỉnh Kon Tum tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa xét xử lưu động vụ án "Giết người".

Khi ông A Pơi đi ra ngoài sân, A Thuốc lại tiếp tục dùng một cây gỗ đánh cha khiến nạn nhân ngã úp mặt xuống đất.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bà Y Mem đi làm rẫy về phát hiện thấy ông A Pơi nằm bất động ở sân nên đã đến Công an xã Đăk Pne để trình báo.

Khi Công an xã đến hiện trường thì phát hiện ông A Pơi đã tử vong.

Căn cứ hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo A Thuốc 18 năm tù về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa xét xử lưu động lần này, HĐXX đã cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử lưu động vụ con dùng xà beng đánh cha tử vong