Xe 7 chỗ văng xuống vực, 4 người thương vong

Duy Uyên| 14/12/2017 15:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do sạt lở đất đá ở Lai Châu, chiếc xe ô tô 7 chỗ của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu và 1 máy xúc đã bị văng xuống vực và bốc cháy.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 13/12, trên tuyến đường từ xã Nậm Trà đi về trung tâm huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu). 

Vào thời điểm trên, bất ngờ xảy ra vụ sạt lở đất đá, đúng lúc chiếc xe ô tô 7 chỗ của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu đi ngang qua đó nên đã bị hất văng xuống vực sâu khoảng 50m. Cùng với chiếc xe 7 chỗ là một máy xúc đang hoạt động gần đó.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được công nhân đang làm việc gần đó đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, tay và bị bỏng. Chiếc xe 7 chỗ bốc cháy dữ dội do sau khi rơi xuống vực bình xăng đã phát nổ.

Xe 7 chỗ văng xuống vực, 4 người thương vong

Các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN

Đại tá Trần Văn Thành, Trưởng Công an huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu cho biết: “Vụ tai nạn xảy ra khiến anh Nguyễn Văn Quân (30 tuổi, lái xe của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu), anh Lò Văn Hưng (cán bộ huyện đoàn Nậm Nhùn) và người lái máy húc bị thương. Còn anh Đinh Quang Linh, công nhân trực đảm bảo giao thông tại tuyến đường, bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong".

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, các nạn nhân bị thương đưa vào cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe.

Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị thương và gặp nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe 7 chỗ văng xuống vực, 4 người thương vong