115 phương tiện bị tạm giữ trong đêm ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch

Mai Đỉnh| 16/12/2018 15:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lực lượng chức năng TP.HCM kiểm tra 141 vụ và tạm giữ 115 phương tiện vi phạm an toàn giao thông trong đêm ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch tại giải AFF Cup 2018.

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch giải AFF Suzuki Cup 2018, hàng triệu CĐV ở TPHCM đã đổ xuống đường hò reo ăn mừng. Các đường Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Hồng Thái, Lê Trai, Trần Hưng Đạo, ngã sáu Phù Đổng... kẹt cứng. Nhiều trường hợp ăn mừng quá khích lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý vi phạm.

Lực lượng CSGT phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM, cùng nhiều lực lượng nghiệp vụ khác, liên tục tuần tra kiểm soát, điều tiết và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

115 phương tiện bị tạm giữ trong đêm ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch

Nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Ngay trong đêm 15/12 và rạng sáng 16/12, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử lý 141 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 115 xe các loại. Trong đó, đa số các CĐV vi phạm như: không đội MBH, lưu thông thành đoàn, vi phạm nồng độ cồn, nẹt pô, rú ga, chở quá số người quy định...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
115 phương tiện bị tạm giữ trong đêm ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch