Ngành GDĐT quận Cầu Giấy và Thành phố UMEA Thụy Điển tăng cường “Hợp tác trong giáo dục phát triển bền vững”

Như Hoa| 09/02/2023 10:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, hướng tới một nền giáo dục phát triển bền vững, ngành GDĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội) tăng cường “Hợp tác trong Giáo dục phát triển bền vững” với Thành phố Umea (Vương quốc Thụy Điển).

Dự án “Hợp tác trong giáo dục phát triển bền vững” đã được ngành GDĐT Quận Cầu Giấy và các chuyên gia trong lĩnh vực GD Thụy Điển triển khai thực hiện trong mười năm qua với các nội dung, chương trình trọng điểm là: “Môi trường - dân chủ - Bình đẳng giới”. Như thông lệ, hàng năm, các thành viên trong dự án “Hợp tác Giáo dục phát triển bền vững” và Đại diện lãnh đạo ngành GDĐT quận, lãnh đạo các nhà trường lại có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Umea - Thụy Điển. Các chuyên gia đến từ Thụy Điển cũng có mặt tại Quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) để phối hợp thực hiện dự án. 

Ngành GDĐT quận Cầu Giấy và Thành phố UMEA Thụy Điển tăng cường “Hợp tác trong giáo dục phát triển bền vững”

Chuyên gia GD Thụy Điển (Markus và Erika) tiếp tục thực hiện dự án tại quận Cầu Giấy tháng 2/2023

Thực hiện chương trình dự án, từ ngày 07/2/2023 đến ngày 10/02/2023, ngành GDĐT quận Cầu Giấy phối hợp với các chuyên gia Giáo dục của Thành phố Umea Thụy Điển (Thầy Markus, cô Erika) đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho CBQL và GV cốt cán trong toàn quận về “Môi trường - Hòa nhập - Bình đẳng giới”  tại khu trải nghiệm sáng tạo thuộc hệ thống GD trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Tại đây, các chuyên gia Thụy Điển và các thầy, cô giáo trong quận Cầu Giấy đã cùng nhau chia sẻ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về các phương pháp “Dạy học vì một tương lai bền vững”.

Ngành GDĐT quận Cầu Giấy và Thành phố UMEA Thụy Điển tăng cường “Hợp tác trong giáo dục phát triển bền vững”

Các chuyên gia Thụy Điển và Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy

Ngành GDĐT quận Cầu Giấy và Thành phố UMEA Thụy Điển tăng cường “Hợp tác trong giáo dục phát triển bền vững”

CBQL, giáo viên các nhà trường tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn

 Các chuyên gia đã  tổ chức nhiều trò chơi thú vị, đơn giản, gần gũi dễ áp dụng với học sinh. Đặc biệt với hình thức tổ chức hoạt động chơi (trải nghiệm) ngoài trời mang lại cho học sinh nhiều cảm hứng, giúp trẻ hòa mình với thiên nhiên, am hiểu hơn về thế giới xung quanh, giúp trẻ thêm yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường sống, tăng cường sự hợp tác trong học tập, vui chơi...

Ngành GDĐT quận Cầu Giấy và Thành phố UMEA Thụy Điển tăng cường “Hợp tác trong giáo dục phát triển bền vững”

Ngành GDĐT quận Cầu Giấy và Thành phố UMEA Thụy Điển tăng cường “Hợp tác trong giáo dục phát triển bền vững”

Chuyên gia Erika- Markus hướng dẫn GV thực hành các trò chơi trải nghiệm ngoài trời

Khóa bồi dưỡng, tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp. Các thành viên đều hào hứng tham gia các hoạt động. Các chuyên gia đến từ nước bạn Thụy Điển vô cùng thân thiện, nhiệt tình, tâm huyết, mang đến nhiều nội dung mới mẻ, thiết thực, giúp cho toàn thể học viên  nâng cao nhận thức về  “Dấu chân sinh thái - Môi trường - Hòa nhập - Bình đẳng giới”.

Ngành GDĐT quận Cầu Giấy và Thành phố UMEA Thụy Điển tăng cường “Hợp tác trong giáo dục phát triển bền vững”

Đoàn tham dự khóa bồi dưỡng tập huấn chụp ảnh lưu niệm cùng chuyên gia Thụy Điển

Trong giai đoạn tới, dự án tiếp tục có những bước đi mới và có sức lan tỏa ở nhiều trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Việc tham gia dự án “Hợp tác trong Giáo dục phát triển bền vững” với Thành phố Umea – Thụy Điển của ngành GDĐT Quận Cầu Giấy là hướng đi quan trọng trong thời kỳ hội nhập góp phần tạo nên kết quả chung của Giáo dục Cầu Giấy trong những năm qua.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành GDĐT quận Cầu Giấy và Thành phố UMEA Thụy Điển tăng cường “Hợp tác trong giáo dục phát triển bền vững”