Nhịp cầu Công lý

Vụ chém người tại quán cà phê “Thiện Nhân”: Đổi tội danh, chuyển hồ sơ lên CQĐT Công an Bình Định giải quyết

Tân Dũng 08/06/2023 08:20

Liên quan đến vụ đâm chém người gây rúng động dư luận xảy ra vào ngày 29/07/2022, tại xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, mới đây Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Quy Nhơn đã ra quyết định (QĐ) thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” sang “Giết người” và Viện KSND cùng cấp cũng ra QĐ chuyển vụ án đến CQĐT công an tỉnh Bình Định để giải quyết.

Trước đó, ngày 4/11/2022, CQĐT Công an TP Quy Nhơn đã ra QĐ khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào ngày 29/7/2022 tại xã Nhơn Lý. Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Thành Long (bị hại của vụ án) đã có đơn gửi CQĐT Công an TP Quy Nhơn yêu cầu chuyển tội danh từ “Cố ý gây thương tích” sang tội “Giết người”; thay đổi điều tra viên, cán bộ điều tra được phân công điều tra vụ án.

nh.jpg
Quán cà phê Thiện Nhân - Nơi xảy ra vụ đâm chém (Ảnh cắt từ clip)

Tại thời điểm ngày 3/4/2023, trong Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của người tham gia tố tụng, CQĐT Công an TP Quy Nhơn cho rằng, yêu cầu thay đổi điều tra viên, cán bộ điều tra vụ án của ông Long là không có căn cứ. Còn đối với yêu cầu chuyển tội danh, theo CQĐT, vụ án “vẫn đang tiến hành điều tra, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, đến ngày 12/4/2022, CQĐT Công an TP Quy Nhơn đã ra QĐ thay đổi QĐ khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích sang “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 17/4/2023, Viện KSND TP Quy Nhơn cũng đã ra QĐ chuyển vụ án hình sự “Giết người” đến CQĐT Công an tỉnh Bình Định để điều tra theo thẩm quyền. Theo cơ quan kiểm sát, căn cứ các điều 41, 165, 169 Bộ luật Tố tụng Hình sự, xét thấy hành vi gây thương tích cho bị hại Nguyễn Thành Long có dấu hiệu của tội “Giết người” nên thuộc thẩm quyền giải quyết của CQĐT công an tỉnh Bình Định. Viện KSND TP Quy nhơn cũng yêu cầu CQĐT Công an TP Quy Nhơn thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trong đơn gửi tới nhiều cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thành Long cho biết: Ngày 29/07/2022, trong lúc ông đang ngồi đánh cờ cùng một số người quen tại quán cà phê “Thiện Nhân” ở thôn Lý Hưng, Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thì bất ngờ bị 4 đối tượng cầm hung khí xông thẳng đến chém nhiều nhát vào đầu, tay, sườn và 2 bàn chân. Sau khi bị chém, ông Long bị thương nặng, những kẻ có hành vi côn đồ đã cầm theo hung khí lên xe ô tô 4 chỗ màu trắng, chạy về hướng Quy Nhơn trong sự bàng hoàng của những người có mặt trong quán.

nannhan.jpg
Nạn nhân khi đang cấp cứu tại bệnh viện

Ngay sau đó, ông Long đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định rồi chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Khi ra viện, ông Long đã làm đơn yêu cầu giám định thương tích và nhận được kết luận tổn thương cơ thể là 43%. Ông Long cũng khẳng định 4 đối tượng ông từng quen mặt, biết tên và có mâu thuẫn với ông từ trước. Vụ việc cũng đã được camera của quán cà phê ghi lại toàn bộ diễn biến.

Ông Long cho rằng, một vụ án hình sự giết người có tổ chức, có tính chất côn đồ manh động xảy ra giữa ban ngày, trong một quán cà phê có rất đông người chứng kiến làm rúng động cả thành phố Quy Nhơn; thương tích gây ra cho ông là 43%. “Tôi cũng đã làm đơn gửi đến nhiều cơ quan nhưng sau 4 tháng, CQĐT Công an TP Quy Nhơn mới khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can. Nay, khi vụ án được chuyển lên cấp tỉnh, tôi mong muốn sớm các cơ quan tiến hành tố tụng sớm truy bắt hung thủ gây án, không để chúng nhởn nhơ bên ngoài, có điều kiện đối phó, che xóa dấu vết, đe dọa người làm chứng, tiếp tục gây án”, ông Long đề nghị trong đơn.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ chém người tại quán cà phê “Thiện Nhân”: Đổi tội danh, chuyển hồ sơ lên CQĐT Công an Bình Định giải quyết