Vô cớ giết người vì một câu nói

Thành Nhớ - Minh Thư| 22/07/2019 13:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/7, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 2 bị cáo Lê Hoàng Bảo (21 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Lương Minh Sáng (25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2012, Sáng và Nguyễn Văn Tiến (sinh 1983) cùng chấp hành án tại Trại giam Định Thành nên quen biết nhau. Đến năm 2018 cả hai chấp hành án xong và trở về địa phương.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14/1, Sáng đến nhậu cùng nhóm bạn trong đó có Tiến, Cao Chí Bình, Hồ Hoàng Anh tại một quán lề đường nằm trên đường Phạm Ngũ Lão (khu vực phường An Hoàm quận Ninh Kiều).

Tại đây, Sáng và Tiến cùng tâm sự với nhau. Tiến nói “Mình mới ở tù về anh em khinh rẻ quá, mấy anh em ở đường Mậu Thân cũng khinh mình nữa".

Vô cớ giết người vì một câu nói

Hai bị cáo tại phiên Toà

Cho rằng, Tiến đang nói mình nên Sáng nảy sinh ý định đánh Tiến. Nghĩ vậy nên Sáng chào mọi người về trước rồi đến nhà trọ của Bảo rủ Bảo tìm Tiến đánh dằn mặt. Cả hai mang theo gậy ba khúc, lưỡi kéo rồi quay trở lại chỗ nhậu.

Đến nơi, Bảo điều khiển cho xe lao vào giữa nhóm đang ngồi nhậu nhưng không trúng ai. Cả hai xuống xe, Bảo cầm kéo đâm nhiều nhát vào người Tiến, Sáng cầm gậy ba khúc đánh liên tục vào người Hoàng Anh. Bị đánh bất ngờ cả nhóm bỏ chạy.

Sau đó, Bảo điều khiển xe chở Sáng rời khỏi hiện trường, hung khí gây án  thì bị ném xuống sông phi tang.

Đến 2 giờ 50 phút ngày 16/1, Sáng đến cơ quan công an đầu thú, Bảo cũng bị bắt ngay sau đó tại phòng trọ. Kiểm tra nhanh tại chỗ cho thấy, Sáng và Bảo đều dương tính với ma túy. Riêng Tiến dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Kết quả giám định pháp y, Tiến tử vong do choáng mất máu cấp, sau vết thương đứt thủng tim.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, giữa các bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn với nhau, câu nói bị hại nói chỉ là lời than vãn không nhằm vào mục đích, nội dung nào hết nhưng bị cáo Sáng lại rủ và chuẩn bị hung khí cho Bảo để đi đánh dằn mặt bị hại.

Sáng vừa chấp hành xong bản án 8 năm tù về tội giết người, trở về địa phương, trong thời gian thử thách không ăn năn mà nay lại còn tái phạm. Bảo từ năm 13 tuổi đã có xu hướng thích sử dụng bạo lực. Hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ do đó cần phải có bản án thật nghiêm khắc.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt cả 2 bị cáo Lương Minh Sáng và Lê Hoàng Bảo mức án tử hình cùng về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vô cớ giết người vì một câu nói