Ngày 2/6, TAND thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Tâm (SN 1983, ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, do có nhu cầu sử dụng ma túy, vào khoảng 17 giờ ngày 19/12/2024, Tâm đi đến địa bàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang để mua ma túy với giá 300.000 đồng từ một nam thanh niên tên Tuấn (chưa rõ nhân thân, lai lịch).
Tuấn đưa cho Tâm hai đoạn ống nhựa được hàn kín, bên trong chứa ma túy. Tâm cất giấu số ma túy này trong túi quần rồi quay về tiệm sửa xe Minh Đức.
Tại đây, Tâm gặp Phan Hoàng Phúc và được nhờ dẫn đường đến quán karaoke Kim Ngân để tìm người quen. Tâm đồng ý và đi trước dẫn đường, mang theo số ma túy trong người mà Phúc không hề hay biết. Khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, cả hai đến trước quán và ngồi tại ghế đá chờ đợi.
Đến 00 giờ 05 phút ngày 20/12/2024, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an thị xã Ngã Năm tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Kim Ngân. Thấy lực lượng chức năng, Tâm lén bỏ hai đoạn ống nhựa chứa ma túy vào một lon nước ngọt rỗng dưới chân bàn.
Tuy nhiên, hành vi này bị phát hiện. Cơ quan chức năng đã lập biên bản sự việc, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành niêm phong tang vật.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng xác định: gói ma túy thu giữ có tổng khối lượng 0,1592 gam, loại Methamphetamine.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tâm 3 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.