Ngày 28/5, Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu 9 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo bị VKS truy tố về tội “Hủy hoại tài sản”.
Các bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Đức (SN 1972, ngụ tại khu phố 10, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang); Bùi Xuân Thủy (SN 1989, ngụ tại ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang); Châu Thành Tâm (tên gọi khác là Chuột, SN 1993, trú tại ấp 3, xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Văn Lộc (SN 1991, ngụ tại ấp 4, xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và Vi Văn Dương (SN 1991, trú tại ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).
Theo cáo trạng, vợ chồng Nguyễn Hữu Đức và bà Lương Phương Uyên có mâu thuẫn tranh chấp thửa đất số 83, tờ bản đồ 14, diện tích 21.946,3m2 với vợ chồng bà Trần Thị Tân (SN 1973) và ông Nguyễn Tấn Tài (SN 1972) cùng trú tại ấp 2, xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Ngày 10/11/2020, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (nay là TP. Phú Quốc ), ban hành quyết định giữ nguyên hiện trạng thửa đất diện tích 12.946,3m2 và giao cho gia đình bà Trần Thị Tân quản lý sử dụng.
Ngay sau đó, vợ chồng Đức đã làm đơn khởi kiện hành chính yêu cầu hủy quyết định của UBND huyện Phú Quốc và được TAND tỉnh Kiên Giang thụ lý.
Khoảng tháng 12/2020, bà Trần Thị Tân cho rằng, quyết định của UBND huyện Phú Quốc có hiệu lực, nên đã thuê xe cuốc san lấp mặt bằng tại thửa đất trên.
Đến ngày 31/12/2020, UBND xã Cửa Cạn kiểm tra và lập biên bản yêu cầu gia đình bà Tân dừng tác động đến thửa đất. Tuy nhiên, gia đình bà Tân không chấp hành mà sau đó đã mua thêm vật liệu xây dựng và thuê người dựng hàng rào dài 300m bao quanh thửa đất.
Đến tháng 1/2021, Nguyễn Hữu Đức đi đến nhà gặp và thuê Bùi Xuân Thủy phá dỡ hàng rào do bà Tân xây dựng trên đất đang tranh chấp. Sau khi cho xem giấy tờ đất và thỏa thuận, Đức dẫn Thủy đến vị trí khu đất.
Tại đây, Thủy ngỏ lời cho thêm vài người nữa đến để phá dỡ hàng rào giúp. Thủy đã gọi thêm: Châu Thành Tâm, Nguyễn Văn Lộc và Vi Văn Dương và một người tên “Ngọng” hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch cùng đi đến phần đất phá dỡ hàng rào.
Sau khi nhóm của Thủy phá hàng rào được một đoạn thì gia đình bà Tân phát hiện và ngăn cản. Thủy đã gọi điện cho Đức và được Đức yêu cầu dừng lại, nên nhóm của Thủy đã đi về.
Tất cả vụ việc trên được gia đình bà Tân quay lại bằng điện thoại và trình báo chính quyền địa phương. Ngày 10/01/2021, chính quyền xã Cửa Cạn xuống kiểm tra hiện trường và lập biên bản ghi nhận hàng rào của bà Trần Thị Tân, gồm: 78 cột trụ bê tông bị gãy gốc, 03 hàng dây kẽm gai bị cắt.
Đến ngày 11/01/2021, UBND xã Cửa Cạn làm việc với Huỳnh Hữu Đức về việc thuê người phá dỡ hàng rào của bà Tân. Tại đây, Đức thừa nhận do bức xúc việc bà Tân xây dựng hàng rào trên diện tích đất đang tranh chấp.
Ngày 12/01/2021, gia đình bà Tân thuê người tiếp tục xây dựng hàng rào phần đất trên bằng hình thức đổ trụ bê tông, cắm cọc xi măng, mắc dây kẽm gai. Đến 17 giờ cùng ngày thì xây dựng xong.
Khoảng 18 giờ ngày 12/01/2021, Nguyễn Văn Nhân (SN 2005, ngụ tại ấp 2, xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) là hàng xóm của gia đình bà Tân đi ngang qua thửa đất, thì thấy một số người đang đập phá hàng rào nên chạy về cho gia đình bà Tân biết. Nghe vậy, bà Tân, ông Đức cùng một số người ra hiện trường.
Lúc này, các đối tượng đập phá hàng rào bỏ chạy, ông Tài và Đức xảy ra cãi vã. Qua kiểm ra, tài sản bị thiệt hại 2 đoạn rào bị hủy hoại, hư hỏng có giá trị là 16.300.987 đồng. Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng có liên quan.
Sau khi xem xét hồ sơ, đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX tuyên bố Nguyễn Hữu Đức, Bùi Xuân Thuỷ, Châu Thành Tâm, Nguyễn Văn Lộc, Vi Văn Dương phạm tội “Huỷ hoại tài sản”.
HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đức số tiền 40.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Bùi Xuân Thuỷ số tiền 15.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Châu Thành Tâm số tiền 10.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Lộc số tiền 10.000.000 đồng và xử phạt bị cáo Vi Văn Dương 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.