Vĩnh Phúc với cảnh quan “nhà máy trong công viên, công viên trong nhà máy”

Vĩnh Phúc| 27/12/2021 16:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp, việc trồng cây xanh, thảm cỏ trong khu công nghiệp đã được tỉnh quan tâm từ rất nhiều năm nay.

Thời gian gần đây, Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị trồng, chăm sóc, bảo vệ tốt các loại cây xanh trong các khu công nghiệp, ngoài hàng rào khu công nghiệp, quanh nhà xưởng sản xuất một cách thường xuyên hơn, quyết liệt hơn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm tiếng ồn, giảm bụi bẩn, tạo cảnh quan tươi đẹp.

Hiện không ít khu vực trong khu công nghiệp khang trang, sạch đẹp bởi cây xanh, thảm cỏ dày đặc, đường thảm nhựa, thảm bê tông rộng rãi, thẳng tắp. Ngắm nhìn tổng thể, nhiều khu công nghiệp đã hình thành các công trình nhà xường, đường ngang, đường dọc, trong đó được tô điểm cây xanh, thảm có, cây hoa đủ sắc màu, tạo nên khu sản xuất tập trung đẹp tựa như "nhà máy trong công viên, công viên trong nhà máy".

Tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản, chủ đầu tư Dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc là một ví dụ điển hình. Dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc được khởi công xây dựng từ tháng 9/2017 với tổng diện tích hơn 213 ha. Đây là dự án thứ 3 của Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản tại Việt Nam, sau các khu công nghiệp Thăng Long I (Hà Nội), Thăng Long II (Hưng Yên).

Khi bắt đầu khởi công, chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đã tận dụng triệt để lớp đất màu mỡ ở phía trên cùng để ưu tiên cho việc trồng thảm cỏ, cây xanh một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất. Đơn vị đã tập trung thiết lập hệ thống cây xanh, thảm cỏ và các loại cây cảnh, tạo quang cảnh xanh, sạch, đẹp, giảm đi cảm giác nặng nề, bức bối giữa không gian nhà xưởng.

bathien2241221.jpg
Hình ảnh cây xanh bên trong KCN Bá Thiện 2

Theo đó, trên 20% diện tích toàn khu công nghiệp được dành cho hệ thống cây xanh, mặt nước và đường giao thông. Ngoài ra, trong các tuyến đường nội khu, công ty cũng đầu tư xây dựng 3 tuyến kênh với tổng chiều dài 3,6 km, không chỉ là nơi tiêu thoát nước mưa, chống ngập úng mà còn là nơi trữ nước tưới cây, cân bằng môi trường sinh thái.

Việc trồng, chăm sóc cây xanh trong môi trường công nghiệp hiện nay đã và đang trở thành nhu cầu, trách nhiệm của mỗi đơn vị, doanh nghiệp. Với sự đầu tư bài bản, đồng bộ cùng không gian xanh giúp điều hòa không khí, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đã và đang được kỳ vọng trở thành một khu công nghiệp kiểu mẫu với môi trường làm việc thân thiện, tạo bước đột phá trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh.

Thực tế trong và ngoài tường rào khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đã có hàng ngàn cây xanh mới được trồng cách đây 1 đến 3 năm đang vươn cao khắp các tuyến đường thuộc phạm vi khu công nghiệp; việc trồng cây được đào hố bằng máy chuyên dụng và cây trồng chăm bón, chăm sóc rất cẩn thận để mọi cây sinh trưởng tốt nhất.

Theo Ban quản lý khu công nghiệp Vĩnh Phúc thì đây là khu công nghiệp có tường xây cao và bao kín bốn hướng, cây xanh, điện chiếu sáng, thiết bị giám sát bảo vệ được đầu tư đồng bộ, hiện đại nhất tỉnh. Đến nay, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng như kế hoạch cam kết với tỉnh và đang có 18 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, thu hút hàng ngàn lao động. Dự kiến trong 2 đến 3 năm tới khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc sẽ thu hút 70 đến 80 dự án đầu tư thứ cấp đến từ Nhật Bản và thu hút 25.000 lao động.

khucongnghiepbathien2.png
Hình ảnh cây xanh bên trong KCN Bá Thiện 2

Khu công nghiệp Khai Quang nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 có tổng diện tích hơn 216 ha. Những năm gần đây, hàng chục loại cây xanh, trong đó có cả các cây rừng bản địa cũng được đưa về trồng trên hai bên hè ở nhiều con đường trong khu công nghiệp, tạo cho các khu sản xuất một màu xanh và những cung đường xanh.

Hầu hết các con đường trong khu công nghiệp có 2 bên hè đường cây cối xanh tốt, phủ rợp bóng mát, các khuôn viên của nhà xưởng mỗi doanh nghiệp cũng được trộng các loại cây xanh, thảm cỏ trên diện rộng, điều này khiến không khí oi bức của những ngày hè dịu lại. Vào các nhà xưởng trong khu công nghiệp, người lao động có cảm giác con người và cảnh quan, cây xanh, thảm có con người tạo ra thật thân thiện, thoáng mát khiến người lao động thêm yêu nơi làm việc của mình.

Theo đại diện Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, đơn vị chủ đầu tư khu công nghiệp Khai Quang: Với tỷ lệ lấp đầy trên 97%, khu công nghiệp Khai Quang có 77 doanh nghiệp, phần lớn là doanh nghiệp FDI với hơn 43.100 lao động đang làm việc. Hầu hết các doanh nghiệp đến đây đều yên tâm sản xuất kinh doanh do hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ; hệ thống đường, cây xanh, hệ thống xử lý nước thải, rãnh thoát nước mưa đã được xây dựng rộng khắp, có kết nối và đấu nối ra nơi xử lý, sau đó mới cho thoát ra môi trường. Nước thải công nghiệp khi thải ra môi trường đạt cấp độ A theo tiêu chuẩn QCVN 40: 2011. Hệ thống đèn chiếu sáng, nút đèn tín hiệu giao thông được đầu tư hợp lý theo hướng tiết kiệm điện, bảo đảm ánh sáng ban đêm và tăng vẻ đẹp cho công xưởng, nhà máy.

Không riêng khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, khu công nghiệp Khai Quang được đầu tư hạ tầng đồng bộ, cây xanh bao phủ diện rộng, hiện tại, các khu công nghiệp khác ở Vĩnh Phúc cũng đã và đang đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, trong đó coi trọng yếu tố trồng cây xanh trên các tuyến đường, xung quanh nhà xưởng sản xuất và bố trí cây xanh sát hàng rào bên ngoài khu công nghiệp. Tỉnh cũng nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho các khu công ngiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc với cảnh quan “nhà máy trong công viên, công viên trong nhà máy”