Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đang thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP với các nhà phân phối lớn, qua đó mở rộng đầu ra cho nông sản, đặc sản địa phương.
Hội nghị kết nối “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” với Tập đoàn Central Retail Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để sản phẩm Điện Biên tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại, từng bước nâng cao giá trị và xây dựng thị trường ổn định.
Ngày 26/8, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức Hội nghị kết nối “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.
Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các sở, ngành, địa phương; đại diện Central Retail Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và chủ thể OCOP trên địa bàn.
Điểm đáng chú ý của hội nghị là các chủ thể sản xuất được trực tiếp làm việc với bộ phận thu mua của Central Retail, qua đó nắm bắt yêu cầu của hệ thống bán lẻ hiện đại, trao đổi về khả năng đáp ứng tiêu chuẩn và tìm kiếm cơ hội đưa sản phẩm vào hệ thống GO! và Tops Market.

Phát biểu khai mạc, ông Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên cho biết, địa phương có nhiều nông sản, đặc sản mang đặc trưng riêng của vùng Tây Bắc. Đến nay, tỉnh có 138 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao và 4 sao.
Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP, thách thức không chỉ nằm ở việc sản xuất sản phẩm mà còn ở khả năng tiếp cận đúng thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống phân phối và duy trì đầu ra ổn định.
Trong bối cảnh đó, việc kết nối trực tiếp với các nhà phân phối lớn được xem là một kênh quan trọng giúp sản phẩm địa phương rút ngắn khoảng cách từ sản xuất đến thị trường.
Hội nghị không chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm mà tạo điều kiện để các bên trao đổi cụ thể về chất lượng, mẫu mã, bao bì, nhãn mác, hồ sơ pháp lý, truy xuất nguồn gốc, sản lượng và khả năng cung ứng.
Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Phương, Giám đốc Thương mại F&B, Central Retail Việt Nam, cho biết tập đoàn đang tìm kiếm thêm các sản phẩm đặc trưng, nông sản và sản phẩm OCOP có tiềm năng để đưa vào hệ thống phân phối GO! và Tops Market.
Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm dự kiến tăng cao trong những tháng cuối năm, mở ra thêm cơ hội cho các sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng thông qua kênh bán lẻ hiện đại.
Đáng chú ý, một số sản phẩm gạo lứt tím than của Điện Biên, trong đó có nếp non tám thái và nếp cẩm, đang có kết quả tiêu thụ tích cực tại hệ thống GO!. Đây được xem là tín hiệu thuận lợi để tiếp tục mở rộng danh mục đặc sản Điện Biên được giới thiệu, phân phối tại hệ thống bán lẻ của Central Retail.
Theo đại diện Central Retail, trong quá trình phát triển mạng lưới bán lẻ tại Việt Nam, tập đoàn xác định việc đồng hành với các nhà sản xuất trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tại các địa phương, là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.
Đối với nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP, cơ hội tham gia hệ thống phân phối hiện đại sẽ rộng mở hơn khi sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, quy cách đóng gói, truy xuất nguồn gốc và khả năng cung ứng ổn định.
Tại hội nghị, đội ngũ thu mua và phụ trách ngành hàng của Central Retail trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP về nhu cầu thu mua, tiêu chuẩn và điều kiện để sản phẩm được xem xét đưa vào hệ thống.
Các đơn vị sản xuất được khuyến nghị cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, năng lực sản xuất, sản lượng, mùa vụ, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng cung ứng. Đây là cơ sở để nhà phân phối đánh giá tiềm năng hợp tác và xây dựng phương án kết nối phù hợp.

Theo đại diện Central Retail, mục tiêu của hoạt động kết nối không chỉ là tiêu thụ từng lô hàng riêng lẻ mà hướng tới xây dựng mối liên kết ổn định, lâu dài giữa nhà sản xuất và hệ thống phân phối.
Với những sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại thời điểm hiện tại, Central Retail cho biết sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Điện Biên và các đơn vị sản xuất để trao đổi, hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ, tiêu chuẩn cũng như năng lực cung ứng.
Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu các chủ thể OCOP không chỉ chú trọng xây dựng sản phẩm mà còn phải chủ động thích ứng với những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường bán lẻ hiện đại.
Phía tỉnh Điện Biên cũng xác định kết nối cung - cầu phải được duy trì sau hội nghị, hướng tới những kết quả cụ thể thay vì dừng ở hoạt động quảng bá, giới thiệu.
Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên sẽ phối hợp với Central Retail tổng hợp kết quả kết nối, xác định những sản phẩm được nhà phân phối quan tâm và những nội dung doanh nghiệp, hợp tác xã cần tiếp tục hoàn thiện.
Trên cơ sở này, các sản phẩm có tiềm năng sẽ được hỗ trợ thực hiện những bước tiếp theo trong quá trình đánh giá, thử nghiệm và đưa vào hệ thống phân phối khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện.
Không chỉ hướng đến thị trường trong nước, việc chuẩn hóa sản phẩm để tham gia hệ thống phân phối hiện đại còn có thể tạo nền tảng để hàng hóa địa phương tiếp cận những thị trường rộng hơn.
Theo Central Retail, khi sản phẩm Việt Nam được chuẩn hóa về chất lượng, nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng các yêu cầu của thị trường, những sản phẩm có tiềm năng có thể tiếp tục được giới thiệu tới các thị trường mà tập đoàn đang hoạt động, trong đó có Thái Lan.
Đây là hướng mở đáng chú ý đối với Điện Biên, nơi nhiều sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và sản phẩm OCOP mang những lợi thế riêng về điều kiện tự nhiên, vùng nguyên liệu và bản sắc văn hóa địa phương.
Để tận dụng cơ hội này, việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và duy trì năng lực cung ứng là những yêu cầu then chốt.
Về lâu dài, hiệu quả của chương trình kết nối sẽ không chỉ được đo bằng số sản phẩm được đưa vào siêu thị, mà còn ở khả năng hình thành những chuỗi liên kết bền vững giữa sản xuất và phân phối, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP Điện Biên nâng cao năng lực cạnh tranh.
Từ những kết nối trực tiếp tại hội nghị, Điện Biên có thêm một kênh để đưa nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng. Quan trọng hơn, quá trình làm việc với nhà phân phối lớn cũng giúp các chủ thể sản xuất nhận diện rõ hơn yêu cầu của thị trường, từ đó chuyển đổi cách làm theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn hóa và chú trọng giá trị gia tăng.
Nếu những kết nối này được duy trì và chuyển hóa thành đơn hàng, chuỗi cung ứng ổn định, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng thị trường và nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm Điện Biên.