Khoảng 7 giờ ngày 29/8, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa) tiếp nhận, hỗ trợ 32 ngư dân của tàu cá Đà Nẵng gặp nạn trên biển.
Theo đó, tàu cá QNa 90859 TS hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trí, 47 tuổi, trú tại thôn Tam Giang, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng, trên tàu có 49 thuyền viên. Tàu xuất bến ngày 29/7 từ cảng cá An Hòa, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, ra khơi.

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng nhận được thông tin tàu cá QNa 90859 TS bị mất liên lạc. Vị trí cập nhật cuối cùng qua thiết bị giám sát hành trình lúc 12 giờ 54 phút ngày 25-8 cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý. Các lực lượng chức năng đã phối hợp địa phương, gia đình và các phương tiện hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.
Lúc 13 giờ 25 phút ngày 28/8, lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường phát hiện, cứu vớt được 32 thuyền viên của tàu cá QNa 90859 TS. Theo thông tin từ thành phố Đà Nẵng, sức khỏe các thuyền viên thời điểm được cứu rất yếu.
Đến 14 giờ 30 phút ngày 28/8, tàu KN 472 thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận 32 thuyền viên từ hai tàu cá BĐ 98960 TS và BĐ 98848 TS, sau đó hành trình về đảo Trường Sa.
Lúc 7 giờ ngày 29/8, tàu KN 472 cập cảng Trường Sa và bàn giao 32 ngư dân cho đảo Trường Sa. Tại đây, các lực lượng tổ chức thăm hỏi, động viên, nắm tình hình; chỉ đạo Bệnh xá đảo khám sàng lọc sức khỏe, hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm và nắm nguyện vọng của ngư dân để báo cáo, xin ý kiến cấp trên. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật Trường Sa bảo đảm nơi ăn, ở cho ngư dân.
Hình ảnh cập nhật tình hình sức khỏe 32 ngư dân gặp nạn trên biển được đảo Trường Sa tiếp nhận, chăm sóc:








Hiện 32 ngư dân có tinh thần ổn định, nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Các lực lượng tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những thuyền viên còn lại và tàu cá QNa 90859 TS.