Giáo dục

Tuyên dương 123 sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu học tập tại TP.HCM

Kim Sáng 03/12/2023 - 14:59

Ngày 3/12, Thành đoàn TP.HCM tổ chức tuyên dương 123 gương sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia tích cực các hoạt động giao lưu hữu nghị khi học tập tại TP.HCM.

Năm 2023, thông qua 127 hồ sơ tham gia bình chọn từ 13 trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố, Hội đồng đã họp xét và thống nhất tuyên dương 107 gương sinh viên, học viên Lào và 16 gương sinh viên, học viên Campuchia tiêu biểu.

Các gương điển hình sinh viên, học viên Lào và Campuchia đều có thành tích tiêu biểu trong học tập, tham gia tích cực các hoạt động giao lưu hữu nghị khi học tập tại TP.HCM.

Trong đó, 1 sinh viên Lào đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu 6 năm liền, 2 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu 5 năm liền, 12 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu 4 năm liền và 8 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu 3 năm liền.

z4938567529780_2cfd7ddb94a6739ecca496cb9c06338b.jpg
TP.HCM tuyên dương 123 sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu.

Phó Bí thư Thành đoàn Trần Thu Hà cho biết, nhiều năm qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho thế hệ trẻ hai nước bạn Lào và Campuchia luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm đặc biệt.

Số lượng lưu học sinh Lào và Campuchia sang học tập tại Việt Nam ngày càng tăng, theo học tại tất cả các ngành và hầu hết các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Nhiều bạn tốt nghiệp đã và đang đảm trách các cương vị quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp và các cơ sở kinh tế của Lào và Campuchia.

Riêng tại TP.HCM, mỗi năm thành phố tiếp nhận và là điểm đến của hàng trăm lưu học sinh Lào và Campuchia theo học các chương trình trình đại học, sau đại học và các khóa đào tạo ngắn hạn.

Hiện nay, TP.HCM có hơn 1.100 sinh viên, học viên Lào và Campuchia đang học tập tại 22 trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn.

"TP.HCM luôn chào đón các bạn học viên, sinh viên Lào, Campuchia đến thành phố sinh sống, học tập, lập nghiệp, phát triển bản thân", chị Hà nêu rõ.

z4938567529781_21376f8ddb0dffdfcd44387af37df7f2.jpg
Giao lưu cùng các gương sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu.

Phó Bí thư Thành đoàn Trần Thu Hà mong muốn các bạn sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu TP.HCM được tuyên dương, vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục là những đại sứ hữu nghị” trong học tập, trao dồi kiến thức, chủ động trong việc tự rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường, của tuổi trẻ TP.HCM.

"Các bạn chính là những nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân ba nước, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng chung ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển", chị Hà nói.

Qua 18 năm tổ chức, đến nay, chương trình đã tuyên dương 1.167 sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu học tập tại các trường đại học, học viện trên địa bàn TP.HCM.

Chương trình tuyên dương cũng nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2023); kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2023).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương 123 sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu học tập tại TP.HCM