Tin địa phương

Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Campuchia thăm và chúc Tết tỉnh Sóc Trăng

Trần An 16/01/2024 - 17:44

Ngày 16/1, Đoàn công tác của Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Campuchia do Trung tướng Yong Mao làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tiếp đoàn có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh; Đại tá Bùi Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

st-.jpg
Trung tướng Yong Mao vui mừng trước sự đón tiếp đầy tình cảm quý báu của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

Thay mặt Đoàn công tác, Trung tướng Yong Mao vui mừng trước sự đón tiếp đầy tình cảm quý báu của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng dành cho đoàn. Trung tướng Yong Mao cho rằng, Việt Nam - Campuchia có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống từ lâu đời, mối quan hệ này đã và đang được lãnh đạo 2 nước ngày càng vun đắp, phát triển. Trung tướng Yong Mao cũng mong muốn trong thời gian tới, Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Campuchia và tỉnh Sóc Trăng sẽ tăng cường trao đổi hợp tác trên các lĩnh vực thông tin truyền thông, an ninh, quốc phòng.

Đồng thời, cũng mong muốn nhân dân hai nước tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, đặc biệt tỉnh Sóc Trăng tạo điều kiện thuận lợi để các công ty, doanh nghiệp đến đầu tư phát triển tại Campuchia.

Nhân dịp năm mới, Trung tướng Yong Mao gửi lời chúc lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiều sức khỏe, thành công và 4 pháp chúc mừng của Đức phật: sống lâu, sắc đep, an vui và sức mạnh; chúc tình hữu nghị giữa 2 nước đời đời bền vững.

st-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác của Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Campuchia

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng gửi lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe đến Trung tướng Yong Mao và các thành viên trong Đoàn công tác.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, cũng như tinh thần đoàn kết của đồng bào dân tộc Khmer cùng chung tay nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đồng thời, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chính quyền, nhân dân Campuchia nói chung và Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Campuchia nói riêng, năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng; chúc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia cũng như giữa tỉnh Sóc Trăng và Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng ngày càng phát triển vững chắc, bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng Campuchia thăm và chúc Tết tỉnh Sóc Trăng