Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn TP.HCM do ông Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng, các Phó Chủ tịch làm Tổ phó.
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn TP.HCM (gọi tắt là Tổ Công tác đặc biệt).
Tổ này do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải làm Tổ phó Thường trực; các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Võ Văn Hoan, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Cường, Trần Thị Diệu Thúy làm Tổ phó.
Tổ công tác đặc biệt còn có nhiều thành viên khác là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan các nội dung khó khăn, vướng mắc đối với khu đất, công trình, dự án cần rà soát, tháo gỡ.
Theo quyết định của UBND TP.HCM, Tổ Công tác đặc biệt có nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai thực hiện Công điện số 112 ngày 6/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng nhằm chống lãng phí, thất thoát.
Cạnh đó, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn thành phố nhằm khơi thông nguồn lực phát triển; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện; kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định.
Trước đó, đoàn công tác của UBND TP.HCM do Chủ tịch Nguyễn Văn Được dẫn đầu đã đến khảo sát thực địa tại một số dự án trên địa bàn, gồm Dự án xây dựng nút giao An Phú, TP Thủ Đức; Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.
Với nút giao An Phú hơn 3.400 tỷ đồng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức nhanh chóng tìm phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện nút giao trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện đi lại tốt nhất cho người dân.
Hiện các gói thầu của dự án đạt 65% tiến độ và sẽ hoàn thành vào tháng 12/2025.
Trong đó, hai gói thầu XL7: Xây dựng cầu Bà Dạt 90% và XL8: Xây dựng cầu Giồng Ông Tố đạt 90%, các đơn vị thi công đang hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa đường.
Dịp lễ 30/4 năm nay, Ban Giao thông sẽ thông xe hai nhánh hầm chui kết nối với cao tốc và đường Giồng Ông Tố để giảm tải cho khu vực nút giao, phần còn lại sẽ hoàn thành vào cuối năm.
Đối với Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị TP Thủ Đức làm đúng cam kết, giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng trong tháng 3, bàn giao cho Ban Giao thông để đến tháng 6/2026 có thể vận hành toàn tuyến.
Hiện nay, dự án thành phần 1 xây lắp đoạn qua TP.HCM đã đạt 31,1% giá trị hợp đồng.
Gói XL3 qua địa bàn TP Thủ Đức đã đạt 68,88% khối lượng, đã hoàn thành cầu vượt và cầu quay đầu (chưa lắp lan can và thảm nhựa mặt cầu).
Diện tích mặt bằng đã thu hồi khoảng 409,605ha, đạt 99,8%. Còn 7 mặt bằng chưa thể thu hồi bao gồm 4 hộ dân ở TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh.