“Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng”, đó là khẳng định của đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, cũng là tinh thần xuyên suốt trong việc tỉnh chủ động dành nhiều nguồn lực ban hành các chính sách chăm lo người có công và gia đình chính sách.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”. Lời dạy ấy luôn là kim chỉ nam trong công tác chăm lo người có công của Đảng và Nhà nước, đồng thời được Quảng Ninh cụ thể hóa bằng nhiều chính sách thiết thực, hướng tới mục tiêu để người có công đều được chăm lo đầy đủ cả về vật chất và tinh thần.
Những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Trung ương dành cho người có công với cách mạng, Quảng Ninh luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là trách nhiệm của hệ thống chính trị mà còn là thước đo của truyền thống, văn hóa và nghĩa tình trong quá trình phát triển của địa phương.
Từ quan điểm đó, tỉnh đã chủ động dành nguồn lực ngân sách để ban hành nhiều chính sách đặc thù, bổ sung những nội dung hỗ trợ vượt ngoài quy định chung, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công và thân nhân liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh và người có công với cách mạng trên địa bàn phường Mạo Khê và phường Hạ Long.
Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội.
Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách thiết thực. Nổi bật là chính sách hỗ trợ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe. Ngoài kinh phí do ngân sách Trung ương bảo đảm, Quảng Ninh hỗ trợ thêm tiền ăn cho người điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình; đồng thời hỗ trợ kinh phí tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trong nước đối với người điều dưỡng tập trung. Chỉ trong hai năm 2024 và 2025, hơn 8.300 lượt người có công và thân nhân liệt sĩ đã được thụ hưởng chính sách này với tổng kinh phí trên 16,5 tỷ đồng.
Đối với các trường hợp thuộc diện điều dưỡng theo chu kỳ hai năm một lần nhưng không tham gia điều dưỡng theo chương trình của Trung ương, tỉnh tiếp tục bố trí ngân sách hỗ trợ kinh phí điều dưỡng, tiền ăn và các khoản phục vụ công tác điều dưỡng. Trong hai năm 2024-2025, gần 2.600 lượt người được thụ hưởng chính sách, với tổng kinh phí gần 13,8 tỷ đồng.
Song song với đó, Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ thêm hằng tháng đối với người có công đang hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật. Mức hỗ trợ bằng 15% mức trợ cấp, phụ cấp hiện hưởng, được chi trả từ ngân sách địa phương. Riêng năm 2025, hơn 8.300 người được hưởng chính sách này với tổng kinh phí trên 53 tỷ đồng.
Đối với thân nhân người có công, tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng chưa thuộc diện được bảo đảm theo quy định chung; đồng thời thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh đối với người có công cô đơn, không nơi nương tựa và một số trường hợp đặc biệt cần được chăm sóc lâu dài.
Nếu các chính sách chăm sóc sức khỏe và trợ cấp thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công, thì những hoạt động tri ân vào các dịp lễ, Tết lại mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần, thể hiện sự ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Theo quy định của tỉnh, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), người có công với cách mạng, thân nhân người có công và người thờ cúng liệt sĩ được tặng quà với mức từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng mỗi suất. Riêng năm 2025, toàn tỉnh đã trao hơn 16.000 suất quà, với tổng kinh phí trên 32,6 tỷ đồng.
Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, hàng chục nghìn người có công, thân nhân người có công và người thờ cúng liệt sĩ tiếp tục được nhận quà của tỉnh với mức từ 500 nghìn đồng đến 4 triệu đồng mỗi suất. Trong ba năm từ 2024 đến 2026, Quảng Ninh đã dành trên 146 tỷ đồng để trao hơn 134 nghìn suất quà. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời tri ân, là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động cụ thể.
Không dừng lại ở người có công, Quảng Ninh còn xây dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội theo hướng bao trùm, lấy người dân làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau. Tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; mở rộng diện được hỗ trợ bảo hiểm y tế; nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội và trợ giúp xã hội hằng tháng cao hơn quy định chung; đồng thời mở rộng nhóm đối tượng được thụ hưởng các chính sách bảo trợ xã hội.
Mỗi năm, khoảng 100.000 người được hỗ trợ bảo hiểm y tế; 22.000 người được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; gần 29.000 đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng cùng nhiều chính sách trợ giúp đột xuất khi gặp khó khăn. Những con số ấy cho thấy quyết tâm của Quảng Ninh trong việc phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.