Tin địa phương

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm các dự án "treo" gây lãng phí ở Quảng Ngãi

Văn Hà 17/07/2026 20:16

Chiều 17/7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều đại biểu đã tập trung chất vấn tình trạng các dự án trọng điểm chậm triển khai kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Không chỉ yêu cầu làm rõ tiến độ xử lý, các đại biểu còn đề nghị UBND tỉnh xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư và người đứng đầu trong việc để nhiều dự án kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa phát huy hiệu quả.

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, cho biết, ngoài các dự án tồn đọng thuộc diện xử lý theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều dự án chậm triển khai như Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất, Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng và Khu đô thị An Phú Sinh.

hiên chất vấn và trả lời chất vấn trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đại biểu, các dự án này kéo dài nhiều năm không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư. Vì vậy, UBND tỉnh cần làm rõ tiến độ xử lý từng dự án, trách nhiệm của các bên liên quan cũng như giải pháp cụ thể nhằm chấm dứt tình trạng dự án "treo".

Trả lời chất vấn, đại diện UBND tỉnh cho biết Dự án Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất do Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2016 nhưng gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, các tồn tại của dự án đang từng bước được khắc phục. Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự kiến hoàn thành trong tháng 7 và 8/2026. Theo kế hoạch, giai đoạn xây dựng trên diện tích khoảng 112 ha sẽ được triển khai từ quý IV/2026 đến quý III/2028; phần diện tích còn lại hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2029.

UBND tỉnh cũng cho biết, theo Kết luận số 369 của Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ thuộc cả cơ quan quản lý Nhà nước và chủ đầu tư.

Đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, triển khai từ năm 2005, UBND tỉnh cho biết giai đoạn I đã hoàn thành nhưng nhiều hạng mục hiện xuống cấp, trong khi giai đoạn II chưa thể triển khai do vướng giải phóng mặt bằng, cùng tác động của thiên tai và đại dịch Covid-19.

Ông Lương Kim Sơn, chủ Lãnh đạo ban
Ông Lương Kim Sơn, Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đại diện trả lời chất vấn.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư, yêu cầu khắc phục các tồn tại. Theo cam kết mới nhất, doanh nghiệp sẽ hoàn thành sửa chữa các hạng mục giai đoạn I trong tháng 9/2026 và nộp hồ sơ điều chỉnh dự án trước ngày 30/7/2026. Nếu không thực hiện đúng cam kết, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Dự án Khu đô thị An Phú Sinh, UBND tỉnh cho biết dự án đã cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng trên phần diện tích được giao. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn gặp khó khăn do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất và xử lý phần diện tích chồng lấn với dự án đường Lê Thánh Tôn.

img_20260717_173951.jpg
Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đại diện trả lời chất vấn liên quan đến Dự án Khu đô thị An Phú Sinh.

Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương hoàn thiện công tác bồi thường; các sở, ngành tiếp tục thẩm định hồ sơ giao đất và nghiên cứu phương án xử lý phần diện tích chồng lấn, phấn đấu hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án theo tiến độ đến quý IV/2029.

Kết luận nội dung chất vấn, HĐND tỉnh đánh giá phần trả lời của các sở, ngành đã cơ bản làm rõ hiện trạng và tiến độ xử lý các dự án. Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư và người đứng đầu vẫn chưa rõ ràng; chưa đưa ra mốc thời gian xử lý dứt điểm từng nội dung vướng mắc, trong khi các giải pháp chủ yếu vẫn dừng ở mức đôn đốc, phối hợp, chưa gắn với chế tài xử lý nếu tiếp tục chậm tiến độ.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất; chỉ đạo nhà đầu tư triển khai thi công trên phần diện tích đã được giao đất, đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại theo đúng tiến độ được gia hạn.

Đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, HĐND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư; kiên quyết xử lý theo quy định nếu doanh nghiệp không hoàn thành sửa chữa các hạng mục giai đoạn I trong tháng 9/2026 hoặc không nộp hồ sơ điều chỉnh dự án trước ngày 30/7/2026.

Đối với Dự án Khu đô thị An Phú Sinh, UBND tỉnh được đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, xử lý dứt điểm phần diện tích chồng lấn; đồng thời làm rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

screenshot_20260717_152044.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đánh giá các sở, ngành đã trả lời khá sát với nội dung đại biểu quan tâm, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm.

Phát biểu tại phiên chất vấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đánh giá các sở, ngành đã trả lời khá sát với nội dung đại biểu quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, đây đều là những dự án điển hình của tình trạng lãng phí nguồn lực khi nhiều năm chưa phát huy hiệu quả, chưa tạo nguồn thu cho ngân sách và chưa đóng góp như kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, tập trung tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ để sớm khơi thông nguồn lực đầu tư, hạn chế lãng phí và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Yêu cầu làm rõ trách nhiệm các dự án "treo" gây lãng phí ở Quảng Ngãi