Hai dự án cao tốc chiến lược chuẩn bị triển khai, trong khi Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hoàn tất pháp lý, được cấp phép hoạt động chính thức.
Ngày 16/7, tại họp báo định kỳ tháng 6/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết, địa phương đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về hạ tầng giao thông và y tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Theo ông Thái, vừa qua Bộ Xây dựng đã điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Quốc gia, trong đó đưa tuyến cao tốc Pleiku (Gia Lai) – Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) – Gia Nghĩa (Lâm Đồng) dài khoảng 265km vào danh mục ưu tiên đầu tư trước và sau năm 2030. Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai khảo sát, chuẩn bị các bước thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Dự án cao tốc Phú Yên – Đắk Lắk với tổng chiều dài hơn 200km cũng đang được xúc tiến. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến kết nối từ Quốc lộ 1 A, khu vực Cảng Bãi Gốc đến thị xã Buôn Hồ sẽ được triển khai trước và sau 2030; giai đoạn 2 tiếp tục kéo dài từ Buôn Hồ đến khu vực biên giới tỉnh tại xã Đắk Ruê, sẽ được triển khai sau năm 2030.
Ông Trương Công Thái đánh giá, đây là hai dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng, thúc đẩy giao thương, giảm chi phí logistics và tạo dư địa phát triển cho khu vực Tây Nguyên.
Cũng theo ông Thái, một trong những kết quả nổi bật thời gian qua là việc hoàn tất các thủ tục pháp lý để cấp phép hoạt động chính thức cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau nhiều năm tồn tại các vướng mắc về điều kiện hoạt động, bệnh viện lớn nhất khu vực Tây Nguyên nay đã đủ hồ sơ pháp lý để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

“Đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh trong việc xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của người dân và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn”, ông Trương Công Thái nhấn mạnh.