Thứ Sáu, 29/3/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
hạ tầng giao thông
Hạ tầng giao thông là “xương sống” của thị trường bất động sản
Trong quá trình đô thị hóa, các dự án hạ tầng giao thông có vai trò đầu tàu, dẫn dắt phát triển nhờ khả năng kết nối thuận tiện, khơi dậy tiềm năng của các địa phương.
Bất động sản
Gỡ 'điểm nghẽn' về hạ tầng giao thông ở Hà Giang
Hà Giang là một tỉnh khó về giao thông, không có sân bay, bến cảng, đường sắt… Trong khi đó, địa hình đồi núi hiểm trở khiến kinh tế chậm phát triển, kém thu hút đầu tư...
Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn của Vùng Đông Nam bộ
Bình Phước hiện có 12/13 khu công nghiệp (KCN) đi vào hoạt động, thu hút 391 dự án thứ cấp, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,5 triệu USD và hơn 18 nghìn tỷ đồng, tổng diện tích đất thuê 1.429,66 ha. Trong số 12 KCN đi vào hoạt động, có 8 KCN với diện tích lấp đầy trên 90%.
657.000 tỷ đồng đầu tư công năm 2024, chủ yếu cho hạ tầng giao thông
Sáng 16/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp Phiên thứ 9 của Ban Chỉ đạo.
Đèo Cả (HHV) lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt gần 362 tỷ đồng
Kết thúc năm 2023, lợi nhuận sau thuế Đèo Cả đạt gần 362 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2022. Tuy nhiên, bức tranh tài chính còn nhiều điểm đáng chú ý, nổi bật trong đó là nợ phải trả lớn.
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án, công trình hạ tầng giao thông
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 01 về tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án, công trình hạ tầng giao thông.
Mỗi ngày xe buýt TP.HCM vận chuyển 242.919 người
Từ đầu năm đến ngày 26/11/2023, sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở TP.HCM đạt 80.163.319 lượt hành khách, tương đương 242.919 hành khách/ngày, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022.
Phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông Thủ đô
Ngày 01/8/2023 đánh dấu tròn 15 năm kể từ ngày Thủ đô mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12.
Hà Giang: Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế
Phát triển hạ tầng giao thông là một trong 3 nhiệm vụ đột phá để Hà Giang phát triển kinh tế, xã hội mà Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vạch ra. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Tỉnh Hà Giang đã và đang thực hiện tốt ba mục tiêu đột phá, trong đó hạ tầng giao thông có ý nghĩa quyết định khi “đường thông- kinh tế mở”.
Tây Ninh: Chủ động kết nối liên vùng phát triển hạ tầng giao thông
Tuyến đường sắt Bàu Bàng (Bình Dương) – Mộc Bài (Tây Ninh), tuyến đường công nghiệp Bình Dương – Tây Ninh, Dự án đường và cầu kết nối Tây Ninh – Long An... nằm trong chiến lược kết nối - phát triển giữa Tây Ninh với các địa phương vùng Đông Nam Bộ.
Cần hơn 738.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông Đông Nam Bộ
Theo quy hoạch, vùng Đông Nam Bộ cần khoảng 738.500 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 cần khoảng 342.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 cần khoảng 396.500 tỷ đồng.
Tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
Việc xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB), nhằm tạo nên các bước đột phá trong việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, phát triển phương tiện giao thông đường bộ, phát triển vận tải đường bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hà Giang cần chú trọng phát triển hạ tầng giao thông để tăng khả năng kết nối
Nội dung trên được đề cập trong Thông báo 220 về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, do Văn phòng Chính phủ mới ban hành.
Xem thêm