An ninh trật tự

Vàng tặc vẫn lén lút hoạt động ở Đắk Lắk

Nguyễn Vũ Long 16/07/2026 14:59

Dù nhiều lần bị phát hiện, các đối tượng khai thác vàng trái phép tại xã Sông Hinh vẫn rình rập, lén lút hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Ngày 16/7, tại họp báo định kỳ tháng 6/2026, ông Tô Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về vụ việc khai thác vàng trái phép xảy ra trên địa bàn.

dsc04084.jpg
Ông Tô Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Hinh nêu ý kiến tại họp báo định kỳ

Theo ông Giang, ngày 6/6/2026, sau khi tiếp nhận phản ánh về hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu đất trồng mía ở Buôn Ly và một điểm nghi chế biến vàng trong căn nhà sàn tại Buôn Dành, Công an xã Sông Hinh đã tổ chức kiểm tra hiện trường, lập biên bản và tiến hành xác minh.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định 4 người liên quan gồm Vũ Trung Hải (sinh năm 1984), Đinh Tiến Hoàng (sinh năm 1999), Hoàng Văn Thanh (sinh năm 1987), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên và Thào Văn Chung (sinh năm 2008, trú tỉnh Tuyên Quang).

vang-tac-1(1).jpg
Hiện trường vàng tặc khai thác ở xã Sông Hinh

Kết quả xác minh cho thấy, khu vực khai thác nằm trên thửa đất số 321, tờ bản đồ số 173 tại Buôn Ly, do ông Ksơr Y Bắc đứng tên quyền sử dụng. Điểm nghi chế biến vàng được phát hiện tại thửa đất số 871, tờ bản đồ số 17 ở Buôn Dành, thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Đăng Hải; căn nhà sàn trên đất hiện được cho ông Nguyễn Trung Hải thuê.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều tang vật phục vụ khai thác và chế biến khoáng sản gồm 2 máy xay, 20 bao đất đá, máng gỗ, mâm đãi vàng, chén đất, đầu nỏ khò, máy phát điện, mô tơ điện cùng nhiều dụng cụ khác. Ngoài ra, 2 xe mô tô và 1 xe ô tô bán tải cũng bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

vang-tac-3.jpg
Quặng lấy từ lòng đất nghi là vàng

Sau khi làm việc với các đối tượng, Công an xã Sông Hinh đã đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk, Thái Nguyên, Tuyên Quang và các đơn vị liên quan phối hợp xác minh nhân thân, tiền án, tiền sự nhằm củng cố hồ sơ xử lý. Đồng thời, mẫu vật thu giữ đã được gửi giám định với sự phối hợp của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ để xác định chính xác loại khoáng sản liên quan.

Ông Giang cho biết trước đó, ngày 22/4/2026, lực lượng chức năng từng phát hiện một nhóm người đào hố sâu khoảng 10m trên đất trồng mía của ông Ksơr Y Bắc, lấy đất đá đưa đi nơi khác. Tại hiện trường, nhiều thiết bị như máy phát điện, máy bơm nước, máy khoan, máy cưa cùng hệ thống ống dẫn nước, dây điện đã bị thu giữ. Dù UBND xã hai lần thông báo tìm chủ sở hữu nhưng không có người đến nhận.

Ngày 2/6/2026, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh đã xử phạt ông Ksơr Y Bắc 3,5 triệu đồng về hành vi làm thay đổi bề mặt đất nông nghiệp và buộc khôi phục hiện trạng. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động lén lút, dẫn đến vụ việc bị phát hiện vào đầu tháng 6.

vang-tac-2.jpg
Các đối tượng khai thác vàng vào ban đêm

Liên quan điểm nghi chế biến vàng trên thửa đất đứng tên ông Nguyễn Đăng Hải, cán Bộ Công an xã Sông Hinh, Công an xã và Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Trước tình trạng khai thác vàng trái phép còn diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái yêu cầu địa phương khẩn trương báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Vàng tặc vẫn lén lút hoạt động ở Đắk Lắk