Lực lượng bảo vệ rừng tại xã Yên Na (Nghệ An) vừa phát hiện hai nhóm người mang theo máy dò kim loại, máy bơm nước cùng nhiều dụng cụ để đào đãi, tìm kiếm vàng trái phép trong khu vực rừng phòng hộ. Hai người đứng đầu các nhóm đã bị xử phạt vi phạm hành chính.
Ngày 29/6, UBND xã Yên Na (Nghệ An) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân có hành vi đào bới, tìm kiếm khoáng sản trái phép trong khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trong đợt tuần tra vào trung tuần tháng 6, lực lượng của Trạm Quản lý bảo vệ rừng Yên Na (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương) đã phát hiện hai nhóm người đang khai thác vàng trái phép tại khu vực khe Lúc, thuộc tiểu khu 574 của rừng phòng hộ.


Nhóm thứ nhất do ông V.V.T. (trú bản Hạt, xã Yên Na) đứng đầu. Tại hiện trường, các đối tượng sử dụng cuốc, xẻng, xà beng cùng nhiều dụng cụ khác để đào bới lòng khe nhằm tìm kiếm khoáng sản.
Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhóm này sử dụng một máy dò kim loại phục vụ việc tìm vàng.
Trong khi đó, nhóm thứ hai do ông L.V.A. (cùng trú bản Hạt) tổ chức đã đưa máy dò kim loại, máy bơm nước và nhiều dụng cụ chuyên dụng vào khu vực khe Lúc để đào đãi, tìm kiếm vàng trái phép.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Yên Na đã lập biên bản, tạm giữ các tang vật, phương tiện liên quan, đồng thời báo cáo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương và chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.
Trên cơ sở hồ sơ do cơ quan Công an xác minh, UBND xã Yên Na đã xử phạt hành chính đối với ông V.V.T. và ông L.V.A., mỗi người 7,5 triệu đồng. Ngoài việc nộp phạt, hai trường hợp này còn bị buộc khôi phục hiện trạng khu vực đất đã bị đào bới và cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.
Trước đó, vào đầu tháng 5, UBND xã Yên Na cũng đã xử phạt ba trường hợp khác gồm L.V.K., L.V.L. và M.V.V. vì hành vi đào bới, làm thay đổi hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp tại khu vực khe Lúc.
Theo lãnh đạo UBND xã Yên Na, thời gian gần đây trên địa bàn lan truyền thông tin có người nhặt được vàng sa khoáng tại khe Lúc. Trong khi đó, khu vực thượng nguồn khe này giáp núi Pu Phen - nơi từng được xem là "điểm nóng" về khai thác vàng trái phép và trước đây từng có doanh nghiệp được cấp phép thăm dò khoáng sản.
Những thông tin này khiến một số người dân tin rằng khu vực còn vàng nên kéo nhau vào đào đãi.
Để ngăn chặn tình trạng trên, chính quyền xã đã thành lập tổ liên ngành dựng lán, lập chốt kiểm soát tại khu vực khe Lúc nhằm tuần tra, phát hiện và xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.
Theo lãnh đạo địa phương, sau hơn nửa tháng duy trì chốt kiểm soát, tình trạng người dân vào khe đào đãi vàng cơ bản đã chấm dứt.
Toàn bộ các hộ dân trên địa bàn cũng đã ký cam kết không tham gia khai thác khoáng sản trái phép.