Thứ Năm, 3/7/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
khoảng sản
Thủ tướng: Sửa luật phải tháo gỡ vướng mắc cho dân, doanh nghiệp
Ngày 1/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thảo luận các phương án sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Địa chất và Khoáng sản, Luật Quy hoạch, chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền.
Chính trị
Khai thác khoáng sản vượt công suất, một doanh nghiệp bị xử phạt 250 triệu đồng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 250 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần KH Group do vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.
Một công ty bị phạt gần 800 triệu đồng vì sai phạm trong khai thác khoáng sản
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP đá quý và vàng Hà Nội số tiền gần 800 triệu đồng vì để xảy ra hàng loạt sai phạm trong khai thác khoáng sản.
Quảng Trị: Bắt giữ thuyền khai thác khoáng sản trái phép
Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ một phương tiện thuỷ đang khai thác khoáng sản trái phép trên tuyến sông Hiếu, đoạn qua địa bàn xã Gio Mai, huyện Gio Linh.
Sóc Trăng đẩy mạnh tuyên truyền, thực thi Luật Địa chất và khoáng sản
UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kế hoạch kế hoạch triển khai thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền và tập huấn thi hành Luật.
Thủ tướng: Xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa vật liệu xây dựng
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành theo hình thức rút gọn Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản trước 1/7/2025.
Quảng Trị: Nhiều mỏ khoáng sản hoạt động không có trạm cân, camera giám sát
Suốt thời gian qua, phần lớn các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đều bỏ qua quy định lắp đặt trạm cân, camera giám sát. Điều này dễ dẫn đến kẽ hở cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản vượt trữ lượng, gây thất thoát tài nguyên và thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.
Bình Định siết chặt công tác quản lý khoáng sản, xử lý nghiêm các sai phạm
Ngày 8/6, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình quản lý khoáng sản trên địa bàn.
Tạm dừng cuộc đấu giá quyền khai thác 2 mỏ khoáng sản trên địa bàn TP Huế
Ngày 5/6, Trung tâm dịch vụ đấu giá (DVĐG) tài sản TP Huế thông báo về việc tạm dừng cuộc đấu giá quyền khai thác 2 mỏ khoáng sản trên địa bàn TP Huế đợt 1 năm 2025 theo Quy chế cuộc đấu giá số 837/QC-ĐGTS ngày 28/4/2025 của Trung tâm DVĐG tài sản TP Huế.
"Tuấn thần đèn" từ giang hồ cộm cán xứ Thanh đến vòng lao lý
Nguyễn Anh Tuấn, được biết đến với biệt danh "Tuấn thần đèn", là một cái tên khét tiếng trong giới giang hồ ở Thanh Hóa.
Kiên Giang mở cao điểm tổng kiểm soát phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi
Sáng 1/6, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ ra quân cao điểm tổng kiểm soát phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút và vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn toàn tỉnh.
Khan hiếm cát: Hệ quả nhãn tiền từ những "bàn tay phá hoại"
Thị trường cát xây dựng tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đang rơi vào tình trạng khan hiếm, đẩy giá vật liệu tăng cao, nhiều công trình hạ tầng chậm tiến độ, doanh nghiệp xây dựng rơi vào cảnh lao đao. Đây không chỉ bắt nguồn từ áp lực cung – cầu hay yếu tố thủ tục hành chính, mà còn xuất phát từ những bàn tay phá hoại có chủ đích trong chính các phiên đấu giá quyền khai thác mỏ cát.
Khởi tố vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần MT Quảng Đà
Ngày 27/5, Công an Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố vụ án liên quan đến Công ty CP MT Quảng Đà trong vụ đấu giá mỏ cát cao bất thường tại địa phương này.
'Địa đạo vàng tặc' giữa rừng phòng hộ
Ngày 26/5, UBND huyện Đak Đoa đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về việc có dấu hiệu khai thác vàng trái phép nằm trong khu rừng tại Tiểu khu 416 (địa phận xã Đak Sơ Mei), thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa.
Bình Định: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Tây Giang
Ngày 23/5, lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, UBND huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Ngô Luân - Chủ tịch UBND xã Tây Giang, để làm rõ trách nhiệm liên quan đến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra tại địa phương.
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc bị tuyên phạt 3 năm tù
Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều 21/5, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 26 bị cáo liên quan trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái.
Đắk Lắk: Vì sao dự án “Bố trí ổn định dân di cư tự do” xã Vụ Bổn thi công cầm chừng?
Dự án “Bố trí ổn định dân di cư tự do” tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) dù đã quá thời hạn hoàn thành nhưng đến nay phần lớn các hạng mục quan trọng vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, những hạng mục ít ỏi đã thực hiện lại rơi vào tình trạng ách tắc, chưa phát huy hiệu quả, khiến mục tiêu ổn định cuộc sống cho người dân vẫn còn xa vời.
Vụ án đất hiếm: Nhiều bị cáo ân hận, mong nhận được khoan hồng
Ngày 15/5, phiên tòa xét xử 27 bị cáo trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm tiếp tục với phần tranh luận. Sau khi kết thúc phần tranh luận, trước khi nghị án, HĐXX nghe các bị cáo nói lời sau cùng và sẽ tuyên án vào 14 giờ ngày 21/5/2025.
Vụ án đất hiếm: Luật sư đề nghị xác định thiệt hại theo khoáng sản nguyên khai
Trong phần tranh luận tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương đề nghị HĐXX xác định thiệt hại dựa trên giá trị khoáng sản nguyên khai nhằm đánh giá khách quan tính chất, mức độ hành vi phạm tội của thân chủ.
Chi tiết mức án VKS đề nghị xử phạt với 27 bị cáo trong vụ đất hiếm
Tại phiên tòa sáng nay (14/5), đại diện VKSND TP. Hà Nội đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 27 bị cáo trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm ở Yên Bái.
Vụ đất hiếm: Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT được đề nghị cho hưởng án treo
Sáng nay (14/5), phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc cùng các bị cáo trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm bước sang ngày làm việc thứ 3, HĐXX tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Bán đất hiếm không hóa đơn, Chủ tịch công ty nói vì “làm đề tài cấp nhà nước”
Trước HĐXX, bị cáo Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam thừa nhận, bán đất hiếm không xuất hóa đơn, nhưng cho rằng không cần hợp thức hóa đầu vào vì đang thực hiện “đề tài nghiên cứu cấp nhà nước”.
Xem thêm