Tin tức xét xử ngày 20/11: Nửa đêm lẻn vào hiếp dâm con gái ông chủ

Đoàn Nga(TH)| 20/11/2015 20:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 20/11: Nửa đêm lẻn vào hiếp dâm con gái ông chủ; Thỏa thuận giá không được, cướp luôn điện thoại của người bán; Tình cũ đánh tình mới trọng thương; Ký khống hợp đồng, chiếm đoạt 30 tỷ đồng của nhà nước.

Nửa đêm lẻn vào hiếp dâm con gái ông chủ

Ngày 20/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo y án 9 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Phúc về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tin tức xét xử ngày 20/11: Nửa đêm lẻn vào hiếp dâm con gái ông chủ

Lê Văn Phúc tại phiên xét xử

Theo truy tố, tối 19/12/2014, sau khi xem phim “đen”, Phúc bị ám ảnh, Phúc mò sang phòng con gái chủ xưởng tôn nơi anh ta đang làm thuê để giở trò đồi bại. Thấy bé gái 13 tuổi ngủ say, Phúc đã xông tới cưỡng hiếp cô bé.

Thỏa thuận giá không được, cướp luôn điện thoại của người bán

TAND TP Đà Nẵng vừa chấp nhận kháng nghị của VKSND quận Thanh Khê, tuyên phạt Bùi Tá Thích 18 tháng tù và Lê Văn Đô 15 tháng tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo truy tố, do cần mua điện thoại nên Thích lên mạng tìm mua máy cũ và biết anh T. đang rao bán. Khi đi gặp T. để xem hàng, Thích rủ Đô đi cùng. Thỏa thuận không thành, Thích nảy sinh ý định chiếm đoạt nên nói với Đô. Sau đó, gã gọi điện cho T. giả vờ đồng ý mua hàng. Khi nạn nhân vừa đưa chiếc điện thoại, cả hai liền phóng xe bỏ chạy.

Phiên sơ thẩm, TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Thích 12 tháng tù, Đô 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau đó, VKSND quận Thanh Khê kháng nghị yêu cầu tăng án và tuyên các bị cáo phạm tội cướp giật tài sản.

Tình cũ đánh tình mới trọng thương

Ngày 20/11, TAND TP Nha Trang, Khánh Hòa, đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Anh, 26 tuổi (ở huyện Thường Tín, Hà Nội, hiện ở 97 Nguyễn Thị Định, Nha Trang) 4 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Xem tiếp tại đây.

Ký khống hợp đồng, chiếm đoạt 30 tỷ đồng của nhà nước

TAND TP Hà Nội vừa quyết định hoãn phiên xét xử đối với bị cáo Đào Thành Long (41 tuổi, trú tại Đống Đa - Hà Nội) và 7 bị cáo khác với lý do bị cáo bị ốm.

Long và đồng bọn bị truy tố về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ và nhận hối lộ”.

Theo truy tố, từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2011, Long thay mặt Công ty Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (có vốn Nhà nước) đứng ra ký hợp đồng mua hai thửa đất của hai hộ dân ở phường Trung Hòa với giá thỏa thuận là hơn 58,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, Long đã nhờ hai hộ dân này ký khống hợp đồng, nâng giá hai thửa đất từ hơn 58,8 tỉ đồng lên thành 85 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 20/11: Nửa đêm lẻn vào hiếp dâm con gái ông chủ