Chính trị

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Hà Giang

Nguyễn Liên 07/12/2023 - 23:17

Ngày 7/12, làm việc với tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đề nghị tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tiêu cực, khắc phục những tồn tại hạn chế, tránh tình trạng hình thức trong triển khai công tác phòng ngừa tham nhũng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Hà Giang đạt được một số kết quả quan trọng, từng bước gắn kết với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề nghị tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nhấn mạnh công tác phòng ngừa là chính, Phó Chủ tịch Quốc hội muốn tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, khắc phục được những tồn tại hạn chế.

a12.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đề nghị tỉnh Hà Giang tránh tình trạng hình thức trong triển khai công tác phòng ngừa tham nhũng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra, kiểm toán, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính, bảo đảm cải thiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang, là tỉnh vùng cao, biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết, đổi mới của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ và nỗ lực vượt khó của nhân dân các dân tộc, kinh tế - xã hội của Hà Giang tiếp tục phát triển.

Công tác quốc phòng - an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo nghiêm túc.

5_20231207130235.jpg
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang chia sẻ tại buổi làm việc.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực có chiều hướng giảm; cán bộ, đảng viên thận trọng và trách nhiệm, công tâm phục vụ nhân dân tốt hơn trong thực thi công vụ.

Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sát sao các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra, thúc đẩy công tác điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, góp phần lan tỏa, răn đe, cảnh tỉnh và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi pháp luật và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 6 tổ chức Đảng và 6 đảng viên. Cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã kiểm tra 25 cuộc đối với 110 tổ chức Đảng và 62 đảng viên; cấp ủy cơ sở và Chi bộ kiểm tra 1.992 cuộc đối với 321 tổ chức Đảng và 1.978 đảng viên. \

Qua đó, đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên. Ngành Thanh tra đã thực hiện 75 cuộc thanh tra, tập trung vào nội dung quản lý, sử dụng đất, khoáng sản. Qua thanh tra, ngành đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 13 tỷ đồng; xử lý khác về kinh tế 1,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 22.772 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 10 cá nhân, phát hiện 4 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

3_20231207130132.jpg
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ tại buổi làm việc.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục triển khai công tác phòng, chống tham nhũng quyết liệt với quyết tâm cao; đồng thời ban hành chương trình hành động để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác này, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên ở điểm cao 468 (thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Hà Giang