Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
tiền cứu trợ
Cựu bộ trưởng Indonesia bị kết án 12 năm tù vì tham nhũng tiền cứu trợ COVID-19
Cựu Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia Juliari Peter Batubara ngày 23/8 đã bị kết án 12 năm tù vì nhận hối lộ liên quan đến việc phân phối viện trợ của Chính phủ đối với chương trình phòng chống COVID-19, AP đưa tin.
Vụ án nổi tiếng
NS Hoài Linh bị tố nợ tiền xây Nhà thờ Tổ 100 tỷ 5 năm chưa trả
Vụ việc chậm giải ngân tiền cứu trợ miền Trung vẫn chưa ngớt thì mới đây nghệ sĩ Hoài Linh tiếp tục bị netizen đấu tố về chuyện nợ nần. Theo đó, nam danh hài bị 1 netizen tố nợ tiền gỗ xây Nhà thờ Tổ suốt 5 năm chưa trả.
Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về việc dùng tiền cứu trợ để đi sửa chùa
Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt vì dùng tiền cứu trợ miền Trung để đi sửa chùa ở Nghệ An. Để tránh sự việc đi quá xa, nam ca sỹ đã chính thức lên tiếng về sự việc và chia sẻ nhiều suy nghĩ về hành động làm từ thiện.
Hoài Linh chính thức rút khỏi Thách thức danh hài
Sau một thời gian im lặng, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải đoạn video dài 50 phút để giải trình toàn bộ vụ việc liên quan đến công tác từ thiện miền Trung. Qua đó, nam nghệ sĩ cho biết sẽ rút khỏi vai trò giám khảo của Thách thức danh hài mùa 7.
NS Hoài Linh đăng clip chính thức xin lỗi về lùm xùm từ thiện trong thời gian qua
Sáng ngày 5/6, Hoài Linh đã đăng clip dài gần 50 phút để chính thức lên tiếng về lùm xùm từ thiện diễn ra trong thời gian gần đây. Trong clip lên tiếng này NS Hoài Linh cũng gửi lời xin lỗi với đồng bào, cảm thấy tổn thương và buồn lòng vì bị tấn công và vu khống từ dân mạng.
Vụ Hoài Linh “quên gần 14 tỉ”: Cần xây dựng hành lang pháp lý cho việc làm từ thiện
Xung quanh việc nghệ sỹ Hoài Linh đã nhận gần 14 tỉ đồng do nhiều cá nhân và tổ chức đóng góp để cứu trợ đồng bào miền Trung vùng lũ lụt nhưng để 6 tháng vẫn chưa “giải ngân”. Với việc chậm trễ này, các chuyên gia pháp lý cho rằng cần thiết phải có quy định, cách thức quản lý của cơ quan nhà nước chặt chẽ bằng các thế chế, văn bản áp dụng, vừa khuyến khích các cá nhân, tổ chức làm từ thiện nhưng cũng phải thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.
Lùm xùm của NS Hoài Linh chưa biết đúng, sai, chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng gây mất niềm tin?
Ồn ào nhất ngày hôm nay đích thị là lùm xùm NS Hoài Linh và khoản 14 tỷ đồng tiền từ thiện miền Trung. Cuối cùng nghệ sĩ cũng đã lên tiếng chính thức từ vụ việc. Theo đó, một số luật sư cho rằng việc giải ngân tiền từ thiện chậm chưa vi phạm pháp luật. Nhưng với việc làm thiếu cẩn trọng này, Hoài Linh đã làm mất niềm tin từ phía công chúng.
Thuỷ Tiên lên tiếng khi bị tung tin vỡ nợ, ăn chặn tiền từ thiện để mua biệt thự
Nổi tiếng là nghệ sĩ thường xuyên có nhiều hành động đóng góp cho cộng đồng, Thuỷ Tiên nhận được không ít lời khen ngợi nhưng cũng liên tục vướng phải những tin đồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Đặc biệt khi bị tung tin vỡ nợ, ăn chặn tiền từ thiện để mua biệt thự 1000m2 cô đã không thể im lặng.
Công Vinh - Thủy Tiên điều tra và đã thu về 400 triệu đồng cứu trợ mà cán bộ thôn thu lại của người dân
Tối ngày 30/10, Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân đã điều tra việc 69 hộ dân tại xã Cảnh Hoá, tỉnh Quảng Bình bị cán bộ thôn thu lại 413 triệu đồng. Số tiền trên cũng đã được xử lý và trao về tận tay người dân khó khăn.
Công Vinh - Thủy Tiên nắm chặt tay nhau cùng đi cứu trợ miền Trung
Không để vợ tự đi cứu trợ đồng bào miền Trung như lần trước, Công Vinh đã tháp tùng bà xã trong lần từ thiện đợt này. Tấm lòng thiện nguyện cùng tình cảm của vợ chồng cựu cầu thủ Lê Công Vinh khiến dân mạng xuýt xoa không ngớt.
Ai xa dân?
Các quan chức hiện nay đang gần dân hay xa dân? Chắc chắn có một bộ phận không nhỏ quan chức xa dân. Tình trạng khiếu kiện vượt cấp có lý do từ việc xa dân của cán bộ địa phương.
Xem thêm