Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc; Đại sứ Hy Lạp

Xuân Lan| 05/06/2018 11:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 4/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng đã có các cuộc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo và Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Ioannis E. Raptakis.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc; Đại sứ Hy Lạp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo

Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng tới năm 2030.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Song Young-moo sẽ góp phần hiện thực hóa kết quả đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyển thăm Việt Nam tháng 3/2018 của Tổng thống Hàn Quốc. Trong hơn 25 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và nhất là khi thiết lập quan hệ "Đối tác hợp tác chiến lược" năm 2009, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Hàn Quốc đã trở thành đối tác đứng thứ 1 về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Hàn Quốc vào sáng 4/6, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa hai Bộ Quốc phòng. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước hợp tác ngày càng hiệu quả, góp phần làm phong phú và sâu sắc hớn nội hàm của quan hệ "Đối tác hợp tác chiến lược".

Cho rằng sẽ nỗ lực hết mình phát triển quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Young-moo khẳng định quan điểm của Hàn Quốc coi Việt Nam là  đối tác quan trọng hàng đầu trong “Chính sách hướng Nam mới” của mình. Nhấn mạnh việc lãnh đạo hai nước nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020, Bộ trưởng cho rằng, hợp tác quốc phòng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế. Và tại cuộc hội đàm sáng 4/6, hai bên đã nhất trí nhiều biện pháp tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam-Hàn Quốc, hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về văn hóa.

Bộ trưởng đánh giá cao quan điểm của Việt Nam về vấn đề bán đảo Triều Tiên, đồng thời nêu rõ Hàn Quốc rất coi trọng vấn đề tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông, ví đây như tuyến cao tốc kết nối các quốc gia. Phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc là qua tuyến hàng hải này. Bộ trưởng khẳng định luôn mở kênh đối thoại thường xuyên với phía Việt Nam và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng.

Ghi nhận ý kiến của Bộ trưởng Song Young-moo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Việt Nam cũng hoan nghênh "Chính sách hướng Nam mới" của Chính phủ Hàn Quốc trong đó coi Việt Nam là đối tác trọng tâm và Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò tích cực thúc đẩy quan hệ ASEAN-Hàn Quốc. Thủ tướng mong muốn Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong việc xây dựng Biển Đông là khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị, tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do hàng không, hàng hải.

Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng tới năm 2030; đề nghị hai bên cần có biện pháp để thúc đẩy triển khai có hiệu quả Tuyên bố này, trong đó đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy triển khai hợp tác ODA cho các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc; Đại sứ Hy Lạp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Ioannis E. Raptakis

Tiếp Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Ioannis E. Raptakis, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mối quan hệ  tốt đẹp Việt Nam-Hy Lạp phát triển tích cực thời gian qua và tin tưởng Đại sứ sẽ đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Thủ tướng cho biết tháng 2/2017 đã có cuộc trao đổi cởi mở với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias về việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam- Hy Lạp. Sắp tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thay mặt Chính phủ Việt Nam thăm Hy Lạp để tiếp tục trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.

Đại sứ Hy Lạp Raptakis cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và khẳng định Hy Lạp luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam. Tán thành với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước thời gian tới, Đại sứ cho biết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Đại sứ bày tỏ vui mừng về việc hai nước thường xuyên có các cuộc trao đổi đoàn các cấp, nhất là trong giai đoạn gần đây và sắp tới được đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Hy Lạp, thúc đẩy quan hệ hai nước.

Dù thương mại hai nước luôn tăng trưởng cao qua mỗi năm, nhưng Đại sứ Hy Lạp cho rằng, mức kim ngạch 330 triệu USD hiện nay là chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cơ quan chức năng hai nước. Hai bên còn có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch khi lượng khách du lịch của Việt Nam đến Hy Lạp và khách Hy Lạp đến Việt Nam ngày càng tăng cao. Đại sứ cũng mong muốn hai nước sớm ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định vận tải hàng hải để tạo thuận lợi cho hợp tác hai bên.

Đại sứ bày tỏ vui mừng cùng với quan hệ ngoại giao tốt đẹp, hai bên thường xuyên trao đổi nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Hoan nghênh quan điểm và đề xuất của Đại sứ, Thủ tướng cho biết hai nước cần thúc đẩy tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều, thay vì mức khiêm tốn trên 330 triệu USD/năm thì cần nâng con số lên nhiều lần. Thủ tướng đề nghị Đại sứ và các cơ quan của Việt Nam có những biện pháp cụ thể để khai thác tiềm năng, đạt được mục tiêu này.

Thủ tướng mong muốn Hy Lạp ủng hộ Việt Nam thúc đẩy quan hệ với EU, ủng hộ Việt Nam sớm ký chính thức và triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), qua đó mở ra không gian hợp tác về kinh tế, thương mại hai bên. Việt Nam mong muốn hợp tác với Hy Lạp trong những lĩnh vực mà Hy Lạp có thế mạnh như đóng tàu; dịch vụ sửa chữa và quản lý các hoạt động tàu; cung ứng dich vụ vận tải biển, khai thác cảng biển…

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư của Hy Lạp đến Việt Nam và mong muốn Đại sứ tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp Hy Lạp đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư kinh doanh.

Tán thành với đề xuất của ngài Đại sứ, Thủ tướng cũng đề nghị hai bên sớm thúc đẩy hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định vận tải hàng hải trên cơ sở linh hoạt, tìm giải pháp thỏa đáng vì lợi ích tổng thể của hai bên.

Với lượng khách du lịch đến thăm lẫn nhau liên tục tăng nhanh, Thủ tướng cho rằng đây là lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác và mong muốn cơ quan chức năng hai nước tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thu hút khách du lịch lẫn nhau. Hai bên cũng cần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác về văn hóa, du lịch, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực khảo cổ, bảo tồn và trùng tu các di tích lịch sử.

Với quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn Liên Hợp Quốc, ASEAN-EU, ASEM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc; Đại sứ Hy Lạp