Lỗi tại tin đồn?

congly.com.vn| 13/04/2012 10:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại buổi họp báo của Bộ Công Thương chiều 24-8 về tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa những tháng cuối năm, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá lúa gạo của Việt Nam tương đối cao.

Gạo xuất khẩu lên tới 560 USD mỗi tấn, cao hơn 25-30 USD mỗi tấn gạo của Thái Lan. Vì thế Indonesia chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan khiến Việt Nam mất hợp đồng bán 300.000 tấn gạo cho nước này. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, giá gạo cao chủ yếu do tin đồn Việt Nam xuất khẩu 500.000 tấn sang Indonesia và Malaysia khiến DN đẩy mạnh thu mua làm giá gạo trong nước tăng cao. Hàng trăm tin nhắn Việt Nam ký kết hợp đồng xuất khẩu sang hai nước trên đã được gửi đến lãnh đạo DN xuất khẩu gạo. Bên cạnh đó là thông tin thất thiệt liên quan đến chính sách hỗ trợ giá gạo mới của Thái Lan gây tâm lý hoang mang với các DN xuất khẩu. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo tăng do đầu cơ trong nước lớn. Từ đầu tháng, nhiều loại gạo tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội tăng giá liên tục, có loại chỉ 3 ngày đã đắt thêm 1.000-1.200 đồng mỗi kilôgram. Đây được coi là đợt tăng giá mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.


Đây không phải lần đầu tiên thị trường bị chao đảo bởi những tin đồn thất thiệt. Cách đây mấy năm là tin đồn vải thiều nhiễm độc khiến nông dân trồng vải lao đao. Rồi nhiều tin đồn nhằm vào những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam mà mục đích có thể là nhằm trục lợi cho một nhóm đối tượng nào đó hay nguy hại hơn, nhằm mục đích phá hoại nền kinh tế. Trên thế giới cũng không hiếm trường hợp DN phá sản vì tin đồn, bởi trong thời đại thông tin toàn cầu thì một tin đồn cũng có sức công phá của bom tấn.


Song nếu nhìn nhận khách quan hơn thì trong câu chuyện giá lúa gạo của Việt Nam quá cao không chỉ có lỗi của tin đồn. Cõ lẽ với khả năng điều tra của lực lượng an ninh thì tung tích của những tin đồn này rồi sẽ được sáng tỏ, nhưng vấn đề còn nằm ở phía những người tiếp nhận những tin nhắn nhảm nhí đó. Họ là giám đốc các DN xuất khẩu lớn mà lại ngây thơ tin vào những tin nhắn không rõ danh tính? Với điều kiện thông tin hiện nay thì không khó xác minh các thông tin này. Các lãnh đạo DN có thể liên hệ với Bộ Công Thương để biết thông tin thay vì thi nhau “gom” hàng đầu cơ. Bởi vậy, có người nói rằng, quá tin vào tin đồn là một “bệnh” cần phải chữa.


Trung Nguyễn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lỗi tại tin đồn?