Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Ngọc Mai| 22/01/2018 15:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (22/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ do Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombyn Enkhbold dẫn đầu và Phu nhân sang thăm chính thức nước ta từ ngày 20-23/1.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombyn Enkhbold cùng đoàn công tác

Tham dự Lễ đón, hội đàm về phía nước ta có: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đặng Dũng, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình, thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Trần Đăng Ninh...

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ do Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombyn Enkhbold dẫn đầu và Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Việt Nam và Mông Cổ đã có hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ hữu nghị truyền thống không ngừng được củng cố và phát triển. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân Mông Cổ trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp, ủng hộ của Mông Cổ dành cho Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế. Đồng thời khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị cùng có lợi với Mông Cổ, tiếp tục ủng hộ Mông Cổ tại các diễn đàn quốc tế.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội, nhân dân Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dành cho Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombyn Enkhbold chúc mừng Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APPF-26; tin tưởng chuyến thăm chính thúc Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ nhấn mạnh: Việt Nam là đối tác quan trọng của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á. Với mối quan hệ truyền thống tốt đẹp ấy, từ khi thiết lập ngoại giao, hai nước đã chân thành hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ nhất trí đánh giá, thời gian qua, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và thúc đẩy. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao và giữa các Bộ, ngành hai nước được duy trì thường xuyên; hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, an ninh, quốc phòng được tăng cường.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombyn Enkhbold

Hai Chủ tịch thống nhất, trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước cần phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn nữa để tham gia việc gìn giữ hòa bình Quốc tế và khu vực. Hai bên cần tích cực triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký kết trên các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, an ninh, quốc phòng; tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin, kinh nghiệm ở các cấp; tích cực hợp tác phòng chống tội phạm, nâng cao năng lực cảnh vệ và trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y; đẩy nhanh việc đàm phán các Hiệp định về dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao việc Mông Cổ tiếp nhận sỹ quan Việt Nam tham gia khuôn khổ Diễn tập Khaan Quest, sẵn sàng tiếp tục cử sỹ quan tham dự khuôn khổ diễn tập này cũng như tiếp nhận học viên quân sự Mông Cổ sang Việt Nam học tiếng Việt. Đề nghị hai bên duy trì, tổ chức họp tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao trong năm 2018.

Hai bên cũng nhận thấy, hợp tác kinh tế - thương mại tuy còn ở mức khiêm tốn nhưng đang dần được cải thiện. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân được chú trọng thúc đẩy. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại phát triển lên tầm cao mới trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai bên, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Đồng thời khẳng định: Việt Nam sẵn sàng cùng phía Mông Cổ tích cực đôn đốc các Bộ ngành địa phương triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo Cấp cao hai nước và các thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Mông Cổ.

Hai Chủ tịch thống nhất về phía Việt Nam sẽ mở rộng xuất khẩu sang Mông Cổ các mặt hàng nông thủy sản, thực phẩm chế biến như: gạo, chè, cà phê, bánh kẹo, đồ uống các loại, hàng tiêu dùng, hàng dệt may, máy móc, thiết bị dân dụng, nước trái cây đóng hộp, quả chế biến, quả tươi, thịt lợn, thịt gà, trứng gia cầm, thuốc thú y, vắc-xin, mật ong, thủy sản. Về phía Mông Cổ sẽ xuất khẩu các mặt hàng như  thịt đông lạnh dê, cừu, bò, phù hợp với các tiêu chí, yêu cầu về an toàn, kiểm dịch của Việt Nam. Cùng với đó, hai nước cần  khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên đầu tư và kinh doanh tại địa bàn của nhau, tích cực tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành; xem xét việc thành lập Tiểu ban về công nghiệp, thương mại và năng lượng, khuyến khích các công ty dầu khí của hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác tài chính, liên kết giữa các ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Mông Cổ mong muốn được học hỏi Việt Nam trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, về phần mình, Mông Cổ sẵn sàng mở cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Hai bên cần tăng cường thanh tra chuyên ngàng, hợp tác giữa các cơ quan cửa khẩu, hải quan. Về dầu khí, Mông Cổ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, tạo điều kiện cho Việt Nam đầu thầu thăm dò địa chất để khai thác dầu. Mông Cổ ủng hộ Việt Nam tham gia Hiệp định liên Chính phủ về vận chuyển đường bộ châu Á giữa Mông Cổ, Trung Quốc và Nga ký tháng 12/2016.

Hai Chủ tịch bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đề nghị: đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác văn hóa giao lưu nhân dân. Tăng cương mối quan hệ giữa các địa phương, cấp quận. Tổ chức ngày văn hóa Hà Nội tại Amato và ngược lại.

Hai Chủ tịch đánh giá cao việc hai nước đánh đổi, ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các cơ quan của Liên hợp quốc trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ khẳng định, Mông Cổ ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; đồng ý về lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, an ninh ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông phù hợp luật pháp quốc tế.

Về hợp tác nghị viện giữa hai nước, hai Chủ tịch đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội trên hai bình diện song phương và đa phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao và nhất trí với đề xuất của Quốc hội Mông Cổ về việc hai bên tiếp tục ký mới văn bản hợp tác giữa hai Quốc hội gia đoạn 2018 - 2022.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao, các ủy ban, và nghị sĩ Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Hai bên tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Phối hợp rà soát, giám sát việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận đã ký kết giữa Chính phủ và các Bộ ngành hai nước, để những hiệp định này được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

* Ngay sau Hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đã ký Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ giai đoạn 2018 - 2022. Đồng thời chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv, Mông Cổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ