Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga

Vũ Minh| 25/02/2015 08:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong những bộ quân phục, các cô gái Nga toát lên vẻ đẹp rắn rỏi nhưng không kém phần nữ tính.

Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga
Ngày 23/02 là ngày vinh danh những người phục vụ trong quân đội Nga (Defender of the Fatherland Day), và thường được coi là ngày kỷ niệm của nam giới (Ngày của Đàn ông) ở xứ sở Bạch Dương. Trong ảnh: Các nữ học viên Học viện Cảnh sát Nga diễu binh trong buổi tổng duyệt chào mừng Ngày Chiến thắng tại St. Petersburg ngày 07/5/2014.
Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga
Tuy nhiên, trong khi phục vụ trong quân ngũ ở Nga chỉ bắt buộc đối với nam giới, vẫn có nhiều phụ nữ đứng trong hàng ngũ những người bảo vệ đất nước này. Trong ảnh: Các nữ binh sĩ đang tham gia chương trình huấn luyện tăng cường tại Trung tâm Huấn luyện Lực lượng Không quân 242.
Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga
Các nữ học viên Học viện Cảnh sát Nga trong buổi diễu binh tổng duyệt chào mừng Ngày Chiến thắng tại St Petersburg ngày 07/5/2014.
Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga
Các binh sĩ và sĩ quan nữ có thể được bắt gặp trong hầu hết các bộ phận thuộc Lực lượng vũ trang và các cơ quan thực thi pháp luật Nga. Trong ảnh: Tham gia cuộc thi “Miss Military Beauty” (Vẻ đẹp quân nhân Nga) trong vòng chung kết tổ chức trong toàn quân đội Nga.
Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga
Tổng thống Vladimir Putin (giữa) bắt tay Thượng tướng Nikolai Lisinsky (phải) - Giám đốc sở An ninh Liên bang, Thượng tướng Nikolai Lisinsky trong chuyến thăm đồn biên phòng Yermolovka, miền nam nước Nga.
Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga
Các nữ học viên Học viện Cảnh sát Nga trong buổi diễu binh tổng duyệt chào mừng Ngày Chiến thắng tại St. Petersburg ngày 18/4/2011.
Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga
Nữ giới chiếm khoảng 10% tổng số nhân viên phục vụ trong quân đội Nga. Trong ảnh: Các nữ học viên Học viện Cảnh sát Nga chụp ảnh cho những tấm Atlas nổi tiếng tại Bảo tàng Quốc gia Hermitage ở St.Petersburg.
Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga
Một trong 16 cô gái tham gia chung kết cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ quân nhân.
Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga
72 % nữ giới trong quân đội Nga phụ trách mảng y tế, 8 % phục vụ trong các binh chủng thông tin và 4 % đảm nhận công việc liên quan tới tài chính.
Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga
Các cô gái tham gia cuộc thi Miss Military Beauty vòng chung kết.
Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga
Trong Thế chiến II, nhiều phụ nữ Xô Viết tình nguyện tham gia Lực lượng Hồng quân. Họ háo hức chiến đấu và sát cánh cùng các đồng đội nam giới để bảo vệ đất nước. Trong ảnh là hai nữ phi công, anh hùng Liên bang Xô Viết Natalia Kravtsova (Meklin) và Irina Serebrova (phải), trung đoàn Không quân cận vệ 46.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Son môi hồng và súng AK: Những bóng hồng trong lực lượng vũ trang Nga