Số ca chết vì Covid-19 tăng gần 800 người một ngày, Ý đóng cửa hầu hết nơi làm việc

Trâm Anh (theo Reuters)| 22/03/2020 08:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ý đã ghi nhận sự tăng vọt về ca tử vong do virus corona với gần 800 trường hợp và hơn 6.500 ca nhiễm mới chỉ riêng trong ngày 21/3.

Số ca chết vì Covid-19 tăng gần 800 người một ngày, Ý đóng cửa hầu hết nơi làm việc

Đường phố trở nên vắng vẻ sau khi Ý củng cố các biện pháp phong tỏa để chống lại căn bệnh coronavirus (COVID-19) 

Trong nỗ lực tuyệt vọng mới nhất của mình để ngăn chặn dịch bệnh, Rome đã ra lệnh đóng cửa cả các doanh nghiệp cho đến ngày 3 tháng 4, ngoại trừ những cơ sở cần thiết để duy trì chuỗi cung ứng của đất nước.

“Đây là cuộc khủng hoảng khó khăn nhất trong thời kỳ hậu chiến của chúng tôi”, Thủ tướng Giuseppe Conte nói trong một video được đăng trên Facebook. Ông cho biết thêm rằng chỉ các cơ sở được coi là quan trọng đối với sản xuất quốc gia được phép tiếp tục hoạt động.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Conte không nói rõ những nhà máy và doanh nghiệp nào sẽ được coi là quan trọng để giữ cho đất nước tiếp tục hoạt động. Chính phủ dự kiến ​​sẽ công bố một nghị định khẩn cấp để các quy định mới có hiệu lực ngay lập tức.

Ý đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi loại virus rất dễ lây lan này.

Vào ngày thứ bảy (21/3), số trường hợp tử vong đã tăng 793, đưa con số tử vong của nước này lên 4,825. Đây là mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi bệnh truyền nhiễm xuất hiện một tháng trước.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết, các trường hợp nhiễm virus corona đã tăng từ 47.021 trường hợp lên 53.578. Hiện 2.857 người đang phải chăm sóc đặc biệt, tăng từ 2.655 trường hợp.

Vùng Bologna, khu vực phía bắc Ý xung quanh Milan, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19, vẫn trong tình trạng nguy kịch, với 3.095 trường hợp tử vong và 25.515 trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca chết vì Covid-19 tăng gần 800 người một ngày, Ý đóng cửa hầu hết nơi làm việc