Nga: Roscosmos chính thức tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất

Minh Thi| 24/04/2015 16:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dự thảo Chương trình Vũ trụ Liên bang giai đoạn 2015 - 2025 sẽ bao gồm kế hoạch tìm kiếm các dấu hiệu về sự sống ngoài Trái Đất, Lenta.ru đưa tin.

Nga: Roscosmos chính thức tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga sẽ chính thức tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất

Bên cạnh sự sống ngoài Trái Đất, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cũng muốn nghiên cứu về quá trình phát triển của khí hậu Trái Đất, cũng như các vấn đề khác của sinh vật học vũ trụ. Theo đó, Roscosmos sẽ sử dụng tàu vũ trụ mới để tiến hành những hoạt động này.

Vì vậy, trong năm 2016, việc phóng vệ tinh Lomonosov và trạm liên hành tinh tự động ExoMars số 1 sẽ được khởi động theo kế hoạch đã định. Dự kiến, trong năm 2017, sẽ khởi động máy Spectrum-x, và năm 2018 là Asomarse số 2, năm 2019 - nhiệm vụ Luna-glob.

Phòng thí nghiệm không gian Spectrum-UV, theo kế hoạch, Roscosmos sẽ đưa vào quỹ đạo trong năm 2021, còn vệ tinh sinh học Bion-M số 2 sẽ được phóng vào năm 2022.

Hai sứ mệnh Arch và Resonance số 1 sẽ khởi động vào năm 2023, và một loạt thế hệ tiếp theo (2, 3, 4 và 5) của Resonance sẽ được đưa vào quỹ đạo vào cuối năm 2024 đầu năm 2025. Vệ tinh sinh học Bion-M số 3 và máy Intergenia-Probe dự kiến được phóng vào 2025.

Các nghiên cứu về Mặt Trăng dành riêng cho sứ mệnh Luna-glob và Luna-Resource-OA (thực hiện vào năm 2021) và sứ mệnh Luna-Resource-PA (bắt đầu 2022).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Roscosmos chính thức tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất