Ai Cập phá huỷ 1.429 đường hầm tại Gaza trong vòng 18 tháng

Hà Kim| 15/06/2015 21:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quân đội Ai Cập cho biết, trong 18 tháng qua, nước này đã phá hủy 1.429 đường hầm nối giữa Ai Cập và dải Gaza.

Ai Cập phá huỷ 1.429 đường hầm tại Gaza trong vòng 18 tháng

Những đường hầm là tuyến đường thương mại chính vào dải Gaza

Trong báo cáo hôm chủ nhật 14/6, quân đội Ai Cập cho biết, tổng cộng 1.429 đường hầm xuyên trong lòng đất nối giữa Ai Cập với dải Gaza đã bị phá hủy. Những đường hầm này được cho là giúp bọn tội pham và những kẻ khủng bố buôn lậu vũ khí cho các chiến binh tại bán đảo Sinai.

Tuy nhiên, trong báo cáo của Tổ chức Lương thực Quốc tế (WFP) vào tháng 2/2014 tiết lộ, những đường hầm này còn là tuyến đường thương mại chính giúp người Palestine cung cấp lương thực và hàng hóa vào dải Gaza, vùng đất bị Israel phong tỏa kể từ năm 2007. Việc Ai Cập phá hủy các đường hầm từ tháng 7/2014 đã cản chở tăng trưởng kinh tế tại Gaza và khiến cho người dân thiếu các nhu yếu phẩm cũng như vật liệu xây dựng và thiết bị y tế.

1,8 triệu người Palestine phải sống trong sự kiểm soát của Israel. Vào tháng trước, Ngân hàng thế giới cho biết, GDP của Gaza đã giảm 50%, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thế giới tới 43%.


 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ai Cập phá huỷ 1.429 đường hầm tại Gaza trong vòng 18 tháng