Tàu cá chìm trên biển, 4 ngư dân hiện đang mất tích

Minh Quân| 23/02/2022 10:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi đang di chuyển từ Hoàng Sa về cảng Sa kỳ, tàu cá bị phá nước và bị sóng lớn đánh chìm, hiện lực lượng chức năng đã cứu hộ 5 ngư dân còn 4 ngư dân trên tàu đang bị mất tích.

Sáng 23/2, trao đổi với PV Báo Công lý, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai các phương án cứu hộ để tìm kiếm 4 ngư dân còn lại trên tàu cá bị chìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (23/2) tàu cá mang số hiệu QNg 96237 – TS do ông Hàn Minh Trọng (50 tuổi; trú tại: thôn Đông An Hải) làm chủ tàu, thuyền trưởng là ngư dân Mai Văn Chí (46 tuổi; trú tại: thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn) đang trên đường từ ngư trường Hoàng Sa trở về cảng Sa kỳ, khi tàu về cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý về phía Tây thì tàu bị phá nước và bị sóng lớn đánh chìm, trên tàu lúc này có 9 ngư dân.

anh-minh-hoa.jpg
Ảnh minh họa

Sau khi tàu bị phá nước thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc với lực lượng chức năng địa phương và cảnh sát biển xin ứng cứu. Ngay sau khi nhận được tín hiệu, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn các ngư dân trên tàu.

Tuy nhiên do sóng quá lớn nên việc tiếp cận tàu cá gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được 5 ngư dân đi trên 2 thuyền thúng và ứng cứu thành công, hiện vẫn còn 4 ngư dân mất tích.

Cũng theo bà Hương, chính quyền huyện Lý Sơn đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Quảng Ngãi và đề nghị phối hợp cùng lực lượng chức năng của địa phương tiếp tục tìm kiếm các ngư dân còn lại. Tuy nhiên, vùng biển Lý Sơn đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8 biển động dữ dội nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu cá chìm trên biển, 4 ngư dân hiện đang mất tích